Lý do tỷ phú Musk kiện đài truyền hình nhà nước Đức?

GD&TĐ - Doanh nhân người Mỹ Elon Musk cho biết, ông đang tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại đài truyền hình nhà nước Đức ZDF.

CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk.
CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk.

Tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới và là người chỉ trích mạnh mẽ các chính sách nhập cư ở nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm cả Anh, đã lên tiếng phản đối chương trình phát sóng trực tiếp ZDF Heute hôm 14/6, vốn dành riêng cho các sự kiện ở Bắc Ireland.

Trong chương trình, người dẫn chương trình tuyên bố, “một đám đông phân biệt chủng tộc đã săn lùng người nhập cư. Một phần tử cực đoan cánh hữu người Anh Tommy Robinson và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã kêu gọi điều đó”.

Trong một bài đăng trên nền tảng X của mình, ông trùm công nghệ Elon Musk viết: "Chúng tôi đang tiến hành các hành động pháp lý chống lại đài truyền hình nhà nước Đức ZDF vì những lời nói dối trắng trợn của họ.

Trong quá trình kiện tụng chống lại họ, chúng ta sẽ tìm ra chính xác tên ngu ngốc nào đã viết ra lời nói dối khủng khiếp này".

Đài ZDF sau đó đã thừa nhận cách diễn đạt của người dẫn chương trình là "không chính xác và do đó gây hiểu nhầm".

“Tommy Robinson kêu gọi biểu tình sau vụ tấn công bằng dao ở Belfast. Bài đăng này đã được Elon Musk chia sẻ”, hãng truyền thông làm rõ.

Tuy nhiên, theo tờ Die Welt, luật sư của ông Musk, Joachim Steinhofel, ngày 16/6 đã gửi thư yêu cầu ngừng phát ngôn cho đài truyền hình Đức, mô tả tuyên bố gây tranh cãi là "cáo buộc phỉ báng và vu khống".

Ngay trước khi bạo loạn nổ ra ở Belfast, tỷ phú Musk đã đăng một tin nhắn trên X, nói "chỉ bằng cách phản đối LIÊN TỤC và LỚN TIẾNG thì mới có thể tạo ra sự thay đổi!!".

Ông Musk cũng chia sẻ một bài đăng từ Robinson liệt kê hàng chục địa điểm biểu tình trên khắp Vương quốc Anh.

Điều này nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trong đảng Lao động cầm quyền, với chủ tịch đảng Anna Turley cáo buộc ông Musk lợi dụng vụ tấn công bằng dao và kích động căng thẳng ở Bắc Ireland.

Doanh nhân người Mỹ cũng đăng tải rất nhiều bài viết về vụ việc, cho rằng cảnh sát Anh có thành kiến ​​với người da trắng.

Ngược lại, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chỉ trích CEO của Tesla và SpaceX vì "can thiệp vào chính trị của chúng ta trong vài ngày qua, cố gắng gây chia rẽ".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ