Giáo viên đánh giá đề thi Ngữ văn có độ khó "đúng tầm"

GD&TĐ -Sáng 7/7, thí sinh cả nước làm bài thi Ngữ văn, môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đề thi có cấu trúc quen thuộc và độ khó "đúng tầm".

Thí sinh hào hứng sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn.
Thí sinh hào hứng sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn.

Đề thi có cấu trúc quen thuộc

Từng là Tổ trưởng, giáo viên Ngữ văn Trường Nguyễn Văn Hai, tỉnh Trà Vinh, với kinh nghiệm hơn 30 năm dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung nhận định: Đề Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có cấu trúc quen thuộc như những năm trước; độ khó “đúng tầm”, phù hợp với điều kiện học sinh trong thời gian dài phải học trực tuyến. Tuy nhiên, đề thi vẫn có câu hỏi phân loại được thí sinh, dù tổng thể không khó.

Cụ thể, ở phần Đọc hiểu, những câu hỏi trong đề thi nằm ở mức độ nhận biết, thông hiểu, chủ yếu kiểm tra kiến thức cơ bản, học sinh có thể dễ dàng trả lời được và “ăn điểm” tuyệt đối của phần này.

Câu 1 trong phần Làm văn khá đơn giản, gắn với vấn đề quen thuộc là trách nhiệm của thế hệ trẻ, học sinh có thể dễ dàng trả lời. Câu 2 phần Làm văn nằm trong nội dung chương trình, nội dung phân loại nằm ở yêu cầu liên hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.

"Nói chung, với đề thi Ngữ văn năm nay, số điểm học sinh dưới trung bình sẽ rất ít. Học sinh học lực trung bình có thể chắc điểm 5; học sinh khá giỏi có thể đạt 8-9,5 điểm", cô Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ.

Còn cô Trần Thị Thanh Hoa, giáo viên Trường THPT Phú Bài, Thừa Thiên Huế nhận định: Đề Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản bám vào kiến thức trọng tâm của chương trình Ngữ văn, đặc biệt kiến thức Ngữ văn 12. Đề ra ở mức độ phù hợp với học sinh.

Phần phân loại thí sinh nằm ở câu hỏi Nghị luận văn học. Đề bài yêu cầu học sinh trên cơ sở phân tích ngữ liệu, rút ra vấn đề mang ý nghĩa chiều sâu. Ở vế 2 của câu hỏi Nghị luận văn học, đa số học sinh khá, giỏi nắm chắc và sâu kiến thức mới làm được. Vì vậy ở vế 2 có thể giúp phân loại mức độ học sinh.

Theo cô giáo Thanh Hoa, nhìn chung, đề thi cơ bản bám sát dạng đề minh họa của Bộ GD&ĐT, phù hợp với kiến thức học sinh 12 và phù hợp với bối cảnh học sinh trong thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với dạng đề này, đa số học sinh đều đáp ứng được. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh học và rèn luyện trên cơ sở dạng đề minh họa.

Thí sinh xem số báo danh và phòng thi.

Thí sinh xem số báo danh và phòng thi.

Thí sinh hào hứng với đề Ngữ văn

Sau thời gian làm bài 120 phút, thí sinh kết thúc bài thi Ngữ văn - môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và cũng là môn duy nhất thi dưới hình thức trắc nghiệm. Đa số thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái.

Tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, rời phòng thi, thí sinh Đặng Thu Thảo vui vẻ chạy về phía bạn bè và thảo luận về đề thi môn Ngữ văn. Nữ sinh cho biết: "Em thấy đề thi năm nay tương đối hay, đặc biệt ở phần Đọc hiểu, đề thi đưa ngữ liệu là đoạn trích trong bài thơ "Con đường của những vì sao" của tác giả Nguyễn Trọng Tạo nói về vẻ đẹp của tuổi trẻ".

Trong phần Làm văn, câu hỏi Nghị luận văn học phân tích đoạn trích trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của tác giả Nguyễn Minh Châu. Với Thảo, đây là tác phẩm quen thuộc, đã được ôn tập nhiều lần nên em không bất ngờ cũng không gặp khó khăn trong quá trình làm bài. Vì vậy, với đề thi này, Thảo kỳ vọng đạt từ 7 điểm trở lên.

"Giàu ý nghĩa" là nhận xét của em Phạm Hà Chi, học sinh Trường THPT Dương Quảng Hàm, tỉnh Hưng Yên, khi nói về phần Đọc hiểu trong đề thi Ngữ Văn. Các câu hỏi xoay quanh chủ đề vẻ đẹp của tuổi trẻ, gợi nhắc thí sinh đến sự lan tỏa, nhiệt huyết của sức trẻ cũng là lời nhắc nhở các thế hệ thanh thiếu niên về sự hi sinh, cống hiến của tuổi trẻ dành cho đất nước.

Tuy nhiên, Hà Chi mất nhiều thời gian cho câu hỏi thứ 2 của phần Nghị luận văn học nói về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống từ đoạn trích trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa". Theo Chi, đây là câu hỏi yêu cầu thí sinh nắm vững kiến thức và biết cách phân tích tác phẩm liên hệ với nội dung trọng tâm của câu hỏi. Nếu không, thí sinh dễ rơi vào lan man và lạc đề.

"Câu thứ 2 trong phần Làm văn sẽ là câu hỏi phân loại thí sinh, phù hợp với những bạn học khá, giỏi và đặt mục tiêu giành điểm cao ở môn Ngữ văn. Em hi vọng mình có thể đạt từ 8 điểm trở lên với đề thi này", Hà Chi chia sẻ.

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 860.000 em thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Ngày 7/7, thí sinh làm bài thi Ngữ văn và Toán. Sáng 8/7, thí sinh làm bài Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân); buổi chiều thi Ngoại ngữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.