Vĩnh Phúc: Thí sinh nhận xét đề thi tổ hợp vừa sức, bám sát chương trình học

GD&TĐ - Sáng 8/7, sau khi kết thúc thời gian làm bài thi tổ hợp, nhiều thí sinh nhận xét đề năm nay vừa sức nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa học sinh.

Thí sinh Lê Thị Thanh Trà trao đổi với bạn sau buổi thi tại điểm thi Trường THPT Tam Dương
Thí sinh Lê Thị Thanh Trà trao đổi với bạn sau buổi thi tại điểm thi Trường THPT Tam Dương

Đề bám sát chương trình

Thí sinh Lê Thị Thanh Trà thi tại điểm thi Trường THPT Tam Dương chia sẻ: "Mặc dù đã ôn tập kỹ và chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi nhưng lúc vào phòng thi vẫn còn chút hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành 3 bài thi, đến thời điểm này em thấy rất thỏa mái".

Đề thi tổ hợp KHTN năm nay bám sát chương trình, kiến thức đã học. Trong đó, phần kiến thức thiên nhiều về kỳ II của lớp 12. Mức độ đề có sự phân hóa rõ ở tất cả các môn. Độ khó cũng tăng dần.

"Ở cả 3 môn, có khoảng 50-60% câu hỏi các bạn có thể làm nhanh và dễ lấy điểm. Sau đó, mức độ khó tăng lên. Em nghĩ, các bạn học khá giỏi sẽ được 7-8,5 điểm. Còn nếu muốn đạt điểm từ 9 trở lên thì phải là những bạn có kiến thức và kỹ năng làm bài rất tốt. Riêng môn Sinh em thấy đề hơi khó so với năm ngoái, nhiều câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức rất cao nên em không tự tin lắm"- Thanh Trà chia sẻ thêm.

Nhận xét về đề tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh Nguyễn Hải Anh tại điểm thi Trường THPT Trần Phú cho biết: Đề tổ hợp khoa học xã hội cơ bản giống cấu trúc của đề năm trước. Kiến thức trong đề nằm ở sách giáo khoa lớp 11 và 12 nhưng chủ yếu là lớp 12. Các câu hỏi trong đề có sự phân hóa thí sinh.

Môn Địa khá cơ bản còn môn Sử có khoảng 28 câu dễ, 12 câu còn lại mức độ khó tăng dần. Đối với môn GDCD, đề có nhiều câu rất gần gũi với cuộc sống nhưng năm nay mức độ vận dụng khá cao. Em nghĩ điểm GDCD năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái.

"Với dạng đề này, nếu các bạn thi lấy điểm xét tốt nghiệp thì hầu như đều đạt yêu cầu và điểm sẽ ở mức 5-6. Các bạn chủ định ôn tập, thi lấy điểm xét đại học thì tùy theo khả năng có thể đạt kết quả cao hơn. Em nghĩ sẽ rơi nhiều vào điểm 7. Các bạn học thực sự giỏi có thể đạt 8-9 và có thể có điểm 10"- Nguyễn Hải Anh nhận định.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm thi khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như: THPT Nguyễn Viết Xuân, THPT Lê Xoay (huyện Vĩnh Tường); THPT Yên Lạc (huyện Yên Lạc); THPT Vĩnh Yên (TP. Vĩnh Yên) thì hầu hết các em đều cho rằng đề năm nay bám sát nội dung chương trình đã học trên lớp và trong đề vẫn có câu hỏi khó, đủ để phân loại học sinh.

Có sự phân hóa học sinh

Em Phan Văn Khiêm, học sinh Trường THPT Quang Hà cho biết: “Em thấy đề thi tổ hợp Khoa học xã hội năm nay khá dễ chịu, phù hợp với học sinh. Nếu mà để lấy 9, 10 điểm thì khó nhưng để lấy điểm 7,8 thì em nghĩ nhiều bạn dễ đạt được; khả năng của em làm được khoảng 75%”.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quang Hà cùng nhau xem lại bài sau môn thi thứ 3

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quang Hà cùng nhau xem lại bài sau môn thi thứ 3

Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay có sự phân loại khá cao với cấu trúc tương tự đề thi năm 2021, có khoảng 5-6 câu khó. Với Lê Chí Công do đăng ký nguyện vọng thi vào Đại học Bách khoa nên các môn Toán, Vật lý, Hóa học em tự tin hơn cả. Công cho biết: “Hai môn Vật lý và Hóa học em thấy có sự phân hóa cao, có 5 câu cuối cùng khả năng của em không làm được, em tính chỉ đạt mức 8 điểm cho mỗi môn; riêng Sinh học, do xác định là môn thi tốt nghiệp nên em cũng không tập trung nhiều, em làm được khoảng 60%”.

Thông tin từ Sở giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, trong buổi sáng ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Vĩnh Phúc có 13.839 thí sinh đăng ký dự thi môn tự chọn, trong đó, 4.131 thí sinh đăng ký thi môn Khoa học tự nhiên; 9.708 thí sinh đăng ký thi môn Khoa học xã hội. Ở bài thi Khoa học tự nhiên có 4.103 thí sinh dự thi, đạt 99,3%; 14 thí sinh được miễn thi, 1 thí sinh được đặc cách do ốm nằm viện đột xuất, 13 thí sinh vắng thi.

Ở bài thi Khoa học xã hội có 9.675 thí sinh dự thi, đạt 99,6%; 13 thí sinh được miễn thi do thuộc đối tượng khuyết tật nặng, 1 thí sinh được đặc cách do thuộc diện F0, 2 thí sinh được đặc cách do ốm phải nằm viện đột xuất, 17 thí sinh vắng thi. Đối với bài thi môn Ngoại ngữ, trong số 10.472 thí sinh đăng ký, có 10.115 thí sinh dự thi; 344 thí sinh được miễn thi; 10 thí sinh vắng mặt không lý do.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ