Vui sao những sáng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng 5, gần như ngày nào Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh quân khu 5 cũng ríu rít tiếng cười nói của các đoàn học sinh từ các trường học đến tham quan.

Học sinh mầm non tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5
Học sinh mầm non tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5

Những cháu ngoan Bác Hồ

Sáng 17/5, các bạn học sinh lớp Lớn, Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng các cô giáo đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bé Mai Lê Tuấn Khoa reo lên đầy ngạc nhiên: "Ôi nhà sàn của Bác giống như trong ti vi luôn nè!"

Các bé được quan sát bên trong ngôi nhà sàn của Bác Hồ với những đồ vật được mô phỏng giống hệt ngôi nhà Bác đã từng sống và làm việc những năm cuối đời ở khu vực Phủ Chủ tịch tại Hà Nội. Thú vị nhất là chính tay các bé được cho cá ăn dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cô chú bộ đội. Nhà sàn được bao quanh bởi vườn cây, ao cá, bên ngoài là hàng rào dâm bụt đỏ... tạo ra một không gian như các bé đã được cô giáo cho xem qua các video từ khi đang là học sinh lớp nhỡ.

Các bé lớp Lớn, Trường Mầm non Ngọc Lan đang chăm chú nghe cô hướng dẫn viên kể những câu chuyện về Bác Hồ kính yêu
Các bé lớp Lớn, Trường Mầm non Ngọc Lan đang chăm chú nghe cô hướng dẫn viên kể những câu chuyện về Bác Hồ kính yêu
Cùng các cô chú tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 thăm ao cá Bác Hồ
Cùng các cô chú tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 thăm ao cá Bác Hồ

Trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) thường triển khai kế hoạch cho học sinh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thầy Trần Thọ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thường sau khi đi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh quân khu 5, học sinh sẽ viết cảm nhận về chuyến đi. Vì vậy, ngoài giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng xã hội thì khả năng diễn đạt, viết văn của các em cũng được nâng lên. Các em hiểu thêm tình cảm của đồng bào và cán bộ, chiến sĩ Khu 5 đối với Bác Hồ.

Qua những gì được nghe, được chứng kiến, các em có những lời hứa rất chân thành để cố gắng trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu. 

Học sinh Trường Tiểu học Núi Thành nghe thuyết minh tại triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội
Học sinh Trường Tiểu học Núi Thành nghe thuyết minh tại triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội

500 học sinh của Trường Tiểu học Núi Thành vừa có một buổi tham quan thú vị tại Bảo tàng Đà Nẵng trong giờ học giáo dục địa phương. Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, (19/5/1980 – 19/5/2022) Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội. Triển lãm trưng bày gần 30 hình ảnh thể hiện vai trò và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các kỳ Quốc hội.

Hai em học sinh "tách đoàn" để xem kỹ từng bức ảnh tại triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội
Hai em học sinh "tách đoàn" để xem kỹ từng bức ảnh tại triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội

75 học sinh cấp Tiểu học và THCS tiêu biểu của 2 phường Thạch Thang và Hải Châu 1 (quận Hải Châu) cũng vừa có buổi trải nghiệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong Liên hoan gặp mặt Cháu ngoan Bác Hồ. Sau lễ báo công dâng Bác, các em tham quan khu nhà sàn Bác Hồ, tham gia các hoạt động tập thể được tổ chức trong khuôn viên của Bảo tàng.

Học tập Bác từ những điều giản dị

Nguyễn Xuân Phú, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết: “Sau lần đi thăm khu nhà sàn Bác Hồ hồi còn học mẫu giáo, em còn trở lại tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh thêm một số lần cùng với gia đình và do nhà trường tổ chức. Em đọc được nhiều câu chuyện về Bác Hồ, nhưng khi được nghe cô hướng dẫn viên nói rất kỹ về lối sống giản dị của Bác, nhìn thấy những vật dụng thân quen mà lâu nay em chỉ nhìn thấy qua các phim tư liệu, em nghĩ là mình cũng tập thói quen sống tiết kiệm, giản dị, không lãng phí".

Phòng sinh hoạt Đoàn - Đội của các trường học ở Đà Nẵng đều có một tủ sách về Bác Hồ phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đây cũng là một trong những kênh thông tin để các em học sinh có thể tiếp cận với đạo đức Hồ Chí Minh một cách gần gũi nhất. Những câu chuyện về Bác ít nhiều đã bồi đắp tâm hồn, hình thành nhân cách cho các em.

Em Trần Hà An, học sinh lớp 3/4, Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) kể: "Em rất thích chuyện "Ai ngoan sẽ được thưởng” viết về một lần Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Câu chuyện cho em thấy được tình yêu thương của Bác Hồ đối với các bạn nhỏ. Em cũng học được sự dũng cảm, trung thực, không được giấu diếm khi mình mắc lỗi để có thể sửa lỗi". 

Các cuộc thi được tổ chức trong trường học cho học sinh tham gia như kể chuyện về Bác, giới thiệu sách viết về Bác vào các buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc trong các chương trình phát thanh của trường; viết cảm nhận về bức thư Bác gửi cho học sinh nhân ngày khai trường; viết nhật ký làm theo lời Bác... đã giúp những đội viên nhỏ tuổi làm theo lời Bác bằng những hành động thiết thực; trong đó, nổi bật nhất là phong trào “Người tốt-việc tốt”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.