Tuyển sinh 2021: Tung đãi ngộ hút thí sinh

GD&TĐ - Hàng loạt trường ĐH đã công bố đề án tuyển sinh năm 2021. Đáng chú ý, nhiều trường tung ra chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút người học như học bổng tài năng, chính sách miễn giảm học phí và miễn học phí...

Thầy trò Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thầy trò Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu.

Gia tăng chính sách thu hút người học

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa công bố đề án tuyển sinh 2021. Bên cạnh các phương thức tuyển sinh, trường còn có hàng loạt chính sách thu hút, đãi ngộ, cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh.

Theo đó, nhà trường cấp học bổng học kỳ I năm học đầu tiên bằng 50% học phí cho thí sinh thuộc trường chuyên, năng khiếu. Giảm 50% học phí cho thí sinh nữ học 10 ngành kỹ thuật, các học kỳ tiếp theo căn cứ vào kết quả học tập để xét giảm học phí. Miễn học phí cho 10 sinh viên ngành robot và trí tuệ nhân tạo. Gia đình có con thứ 2 đang học tại trường cũng sẽ được giảm 20% học phí.

Bên cạnh đó, để thu hút học sinh giỏi, gia tăng chất lượng nguồn tuyển đầu vào, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng cấp học bổng cho thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) của 3 môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm thưởng 1 triệu đồng (mỗi ngành tối đa 1 thí sinh).

Có chính sách khuyến học, khuyến tài cho người học tương tự, Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông - ICTU (thuộc ĐH Thái Nguyên) thông báo sẽ cấp 50 suất học bổng tài trợ của các doanh nghiệp trị giá 100 triệu đồng cho sinh viên thuộc các đối tượng: Con thương binh, bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; mồ côi; sinh viên bị tàn tật; sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo - hộ cận nghèo; sinh viên dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn...

Đặc biệt, đến hết năm thứ hai, nếu trúng tuyển vào lớp đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, sinh viên sẽ được tài trợ toàn bộ học phí theo quy định từ năm thứ 3 trở đi; nhận học bổng 1.000.000 đồng/kỳ/học viên (dành cho 30% sinh viên có thành tích xuất sắc nhất); hưởng lương và phúc lợi khác căn cứ vào cơ cấu của doanh nghiệp năm 2021.

Song song với các học bổng “khủng”, nhà trường quyết định sẽ miễn phí 100% học phí toàn khóa học cho các đối tượng: Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; Người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; Đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng; Người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

ICTU cũng miễn phí 100% học phí năm thứ nhất cho các sinh viên có kết quả thi đầu vào từ 25,0 đến 26,99 điểm (điểm bài thi 3 môn xét tuyển và điểm ưu tiên) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; các tân sinh viên thủ khoa đăng ký học theo chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp (theo cơ chế đặc thù) và chương trình liên kết với nước ngoài.

Năm học 2021 - 2022, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tiếp tục duy trì quỹ học bổng hơn 20 tỉ đồng. Ngoài ra, HIU còn dành 500 suất học bổng nhập học sớm là các khoá học Thương hiệu cá nhân (Stylist, MC, Giải phóng hình thể, Golf và Gym) cho thí sinh trúng tuyển vào 1 trong 66 ngành học đào tạo chính quy bậc đại học của nhà trường. Yêu cầu hoàn tất hồ sơ và học phí nhập học trước ngày 30/4/2021.

Đặc biệt, năm học tới HIU lần đầu tiên miễn giảm 100% học phí cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào ngành Giáo dục mầm non. Điều kiện để được miễn giảm 100% học phí là thí sinh có điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 8 điểm trở lên; Có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo (có giấy xác nhận của địa phương cấp phường, xã) và có ý chí phấn đấu trong học tập…

Tạo công bằng và cơ hội cho mọi thí sinh

Ngoài các chính sách học bổng, ĐHQG TPHCM còn có chương trình cho sinh viên vay ưu đãi để học tập. Theo đó, Quỹ Phát triển ĐHQG TPHCM (VNU-F) phối hợp BIDV triển khai chương trình cho vay tín chấp dành cho sinh viên đang theo học tại đây. Điểm đặc biệt của chương trình này so với các quỹ tín dụng sinh viên khác là sinh viên được tính lãi suất 0%. VNU-F sẽ hỗ trợ lãi suất sinh viên vay từ nguồn tài trợ cho chương trình trong 8 năm.

Theo PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng HIU, việc nhà trường xây dựng nhiều chính sách đãi ngộ, học bổng ngoài việc thu hút người học, mục tiêu chính mà trường muốn hướng đến là trao cơ hội, sự công bằng cho những sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

“Thí sinh trúng tuyển vào ngành mầm non không những được miễn giảm 100% học phí, hưởng chính sách trợ cấp học bổng, các em còn được đảm bảo đầu ra tại hệ thống trường mầm non của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Việc gia tăng quỹ học bổng, các chính sách ưu đãi hàng năm bên cạnh để hút học sinh giỏi về trường (một cách tăng chất nguồn tuyển), nhà trường cũng xác định đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên với thí sinh, phù hợp với triết lý giáo dục nhân bản mà Tập đoàn đang theo đuổi; lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động”- PGS.TS Hồ Thanh Phong cho biết.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng cho rằng: Những sinh viên giỏi, có hoàn cảnh khó khăn xứng đáng nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ. Bởi theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng những sinh viên ấy không chỉ là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, học giỏi mà còn  là hy vọng và tương lai của gia đình.

Việc học sinh ở các vùng quê nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học tập, mà còn học giỏi là đáng trân quý. Các em đỗ vào các đại học danh tiếng thì không có lý do gì chúng ta không tìm cách hỗ trợ, chắp cánh ước mơ cho các em. Hiện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ tân sinh viên khó khăn. Vì vậy, bất cứ tân sinh viên nào khó khăn, không có tiền học, nếu trúng tuyển vào trường, đến gặp Ban giám hiệu hoặc Phòng Công tác sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời. - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ