Tuyển sinh 2018: lưu ý quan trọng từ Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

GD&TĐ - Những lưu ý quan trọng với thí sinh tuyển sinh ĐH năm 2018 đã được bà Nguyễn Thị Kim Phụng chia sẻ trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2018 sáng nay (11/3).

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng trả lời trong buổi tư vấn tuyển sinh
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng trả lời trong buổi tư vấn tuyển sinh

Điểm chỉnh giảm điểm ưu tiên

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết, năm nay, mức điểm ưu tiên khu vực được điều chỉnh giảm, chỉ bằng 1/2 so với năm 2017. Lưu ý, việc điều chỉnh giảm chỉ áp dụng với ưu tiên khu vực.

“Theo lịch sử chế độ ưu tiên, cứ một giai đoạn, điểm ưu tiên khu vực lại giảm xuống, phù hợp với việc mức sống và điều kiện học tập ở các vùng khó khan được nâng lên, gần với mức chung của cả nước hơn” – Bà Phụng lý giải.

Kỹ thuât xét tuyển năm nay nhằm giúp thí sinh trúng nguyện vọng ưu tiên cao nhất phù hợp với điểm thi. Khi trúng tuyển một trường, thí sinh sẽ dừng lại, không được tiếp tục xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo.

Không quy định “điểm sàn”, trừ sư phạm

Lưu ý thứ 2 được Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH đưa ra là Bộ GD&ĐT không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (trừ các ngành sư phạm) mà trao quyền cho các trường, phù hợp với chính sách tuyển sinh, chất lượng của các trường. Do đó, thí sinh nên căn cứ vào đề án tuyển sinh của trường mình muốn theo học để biết điểm ngưỡng đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Với lưu ý này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng nhấn mạnh với thí sinh: điểm thi THPT quốc gia năm nay rất quan trọng, các em nên hết sức chú ý khi làm bài để cạnh tranh với các bạn.

Đề án tuyển sinh nhiều thông tin hơn

Đề án tuyển sinh của các trường năm nay sẽ nhiều thông tin hơn năm trước. Một trong những thông tin quan trọng Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải nêu rõ trong Đề án tuyển sinh là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Đây cũng là một căn cứ để thí sinh lựa chọn trường.

Để biết thông tin này, thí sinh có thể truy cập trang thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc truy cập trang thông tin điện tử của trường ĐH mình quan tâm.

Không có quy định được 5 điểm môn thành phần

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định: Công thức xét điểm tốt nghiệp THPT không thay đổi so với năm trước. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp là điểm trung bình các môn thi THPT mà thí sinh đăng ký cộng điểm trung bình năm lớp 12, chia cho 2, cộng điểm ưu tiên. Như vậy không có quy định yêu cầu thí sinh phải đạt 5 điểm môn thành phần trong xét tốt nghiệp THPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.