Trường Đại học Sư phạm Huế khai giảng, đón 1.116 tân sinh viên

GD&TĐ - Sáng 7/11, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 và chào đón 1.116 tân sinh viên.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Lê Anh Phương – Hiệu trưởng Nhà trường điểm lại những thành tựu của Nhà trường đạt được trong năm học 2019 – 2020 trên các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý hành chính...  Theo đó, năm học 2019 – 2020, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi tăng hơn 4% so với năm học 2018 – 2019. 2 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. 29 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên chính. 2 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học lên 97,3%.

Nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả tốt đẹp với sự gia tăng về số lượng và nâng cao về mặt chất lượng của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của cán bộ, sinh viên từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Huế, cấp Trường và cấp Khoa; nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín.

Trường đã tiến hành tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu của thị trường lao động, hướng đến tự chủ đại học và phát triển tiềm lực của đội ngũ để phát triển Nhà trường. Đặc biệt, Trường đã đón nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục đối với 3 chương trình đào tạo cử nhân: Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Địa lý do Trung tâm Kiểm định chất lượng – Đại học Quốc gia Hà Nội chứng nhận.

Khen thưởng sinh viên thủ khoa Trường và các ngành học.
Khen thưởng sinh viên thủ khoa Trường và các ngành học.

Để giữ vững uy tín và vị thế của Trường, vượt qua khó khăn, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới sự hội nhập với các trường đại học trong khu vực và thế giới, năm học 2020 – 2021, toàn trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề “Nêu cao trách nhiệm của cá nhân, vượt qua gian khó hướng tới phát triển bền vững, khẳng định vị thế của nhà trường với tư cách người dẫn đầu trong tất cả các hoạt động giáo dục, xây dựng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trong ba trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia”.

Nhân dịp khai giảng, Nhà trường tuyên dương, khen thưởng 21 tân thủ khoa trường và các ngành học. Trong đó, sinh viên Đoàn Thị Thanh Thủy – Thủ khoa Trường ngành Sư phạm Ngữ văn với tổng 28 điểm.

Hỗ trợ SV Hồ Văn Trí có bố mẹ bị mất do lũ cuốn tại Trà Lèng (Quảng Nam).
Hỗ trợ SV Hồ Văn Trí có bố mẹ bị mất do lũ cuốn tại Trà Lèng (Quảng Nam).

Đặc biệt, để chia sẻ với sinh viên bị nhiều mất mát về gia đình và tài sản trong trận lũ lụt tại miền Trung vừa qua, Nhà trường tiến hành trao hơn 92 triệu đồng quyên góp được từ tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Trường và các nhà hảo tâm cho em Hồ Văn Trí – Khoa Giáo dục Chính trị có bố mẹ bị mất do lũ cuốn tại xã Trà Lèng, tỉnh Quảng Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.