Lùi thời gian tựu trường, Cần Thơ xây dựng phương án dạy và học giữa mùa dịch

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP Cần Thơ quyết định lùi thời gian tựu trường, thời gian học (thay vì 20/9 như kế hoạch) với cấp tiểu học.

Học sinh Cần Thơ tham dự lễ khai giảng qua đài truyền hình.
Học sinh Cần Thơ tham dự lễ khai giảng qua đài truyền hình.

Năm học 2021-2022, thành phố Cần Thơ có 175 trường tiểu học, gồm 166 trường công lập, 2 trường ngoài công lập và 7 trường phổ thông có cấp học tiểu học, với khoảng 103.000 học sinh.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, chủ trương của thành phố là ưu tiên phương án dạy học trực tiếp trên lớp và hướng dẫn tự học, chưa triển khai dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến đại trà đối với cấp tiểu học.

Ngoài ra, Sở cũng có kiến nghị Bộ GD&ĐT về việc lùi khung thời gian năm học đối với cấp tiểu học; giao quyền chủ động về khung thời gian tổ chức hoạt động giáo dục cho các tỉnh/thành phố.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thành phố quyết định lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học.

Ngành GD Cần Thơ đã ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn linh hoạt, chủ động chuẩn bị sẵn sàng 3 phương án tổ chức dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.

Trong trường hợp dịch Covid-19 kéo dài, học sinh không thể đến trường, Sở sẽ giao quyền chủ động cho nhà trường về thời gian tổ chức làm quen học sinh lớp 1 và hướng dẫn HS các khối tự học tại nhà các môn học theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT

Đặc biệt, ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt và Toán đảm bảo giúp học sinh hình thành kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, kỹ năng tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu đối với học sinh.

Nhà trường chỉ đạo giáo viên soạn các bài hướng dẫn tự học dưới dạng file word, file ảnh hoặc video clip,… chuyển đến HS thông qua các phương tiện công nghệ thông tin hoặc gửi trực tiếp đến phụ huynh, học sinh. Sau đó thu hồi, đánh giá kết quả.

Thời gian sắp tới, Sở sẽ xây dựng các bài giảng bằng video ngắn với nội dung cốt lõi các môn học ở cấp tiểu học (tạo thư viện bài giảng dùng chung) chuyển đến GV hướng dẫn học sinh tự học tại nhà.

Trong điều kiện kiểm soát được dịch bệnh, học sinh trở lại trường, tận dụng tối đa “thời gian vàng”, giáo viên sẽ tổ chức dạy học trực tiếp những nội dung cốt lõi, tinh gọn, căn bản nhất, đáp ứng yêu cầu cần đạt trong chương trình

Sở cũng yêu cầu nhà trường phải chủ động xây dựng phương án tăng cường riêng cho học sinh gặp khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.