Hội Cựu giáo chức Việt Nam: Hoạt động khởi sắc, vị thế được nâng cao

GD&TĐ -  Sáng nay 3/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần 2, nhiệm kỳ IV (2019 – 2020), tham dự có đại diện cựu giáo chức các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TSKH.NGND Nguyễn Mậu Bành – Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức đã khái quát tình hình hoạt động của Hội thời gian qua. Giáo dục đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, từ cuối quý I, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Tiếp sau đó, lũ lụt nghiêm trong đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Trong bối cảnh đó, hoạt động GD-ĐT cũng gặp nhiều khó khăn, cả những khó khăn cũ và mới. Việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD Đại học 2018 sau khi có hiệu lực thi hành, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ khẩn trương.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại học IV Hội cựu giáo chức Việt Nam đã đề ra 5 nhiệm vụ. Hội đã tập trung giải quyết và chỉ đạo giải quyết các công tác: Công tác tổ chức cán bộ; Kiến nghị với cấp có thẩm quyền về một số chủ trương công tác; Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Hoàn thiện các đề tài nghiên cứu khoa học; Làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về việc xem xét các đề nghị của Hội.

Tuy chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng nhìn chung các Hội trực thuộc tiếp tục phát triển về tổ chức, thu hút các nhà giáo mới về hưu tham gia Hội. Ở một số Hội địa phương và cơ sở GD Đại học, chất lượng phong trào bước đầu có nét khởi sắc, nâng cao vị thế của Hội. Việc đổi mới phương pháp làm việc cũng đã giúp nâng cao tính chủ động trong công tác, phần nào giảm bớt tính thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài...

Tuy nhiên ở một số địa phương, Hội CGC chưa tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể, tổ chức quần chúng khác nên còn gặp nhiều khó khăn. Ở một số tỉnh, còn có đơn vị cấp huyện vốn có nền giáo dục phát triển, đông nhà giáo về hưu, nhưng chưa thành lập được Hội CGC. Cá biệt có nơi khi phong trào gặp khó khăn đã nảy sinh xu hướng muốn sát nhập với hội khác, hoặc không chủ trương phát triển tổ chức hội ở các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có tham luận mang tính xây dựng cao. Các ý kiến đều khẳng định việc khắc phục những khó khăn này được xác định là nhiệm vụ cấp bách của tổ chức hội từ Trung ương đến địa phương. Sau phiên thảo luận vào buổi sáng, chiều cùng ngày các đại biểu tiếp tục thảo luận và thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), đồng thời bầu nhân sự mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.