Gần 170 triệu đồng từ những tấm lòng gửi đến cô giáo trẻ chờ ghép thận

GD&TĐ - Ngay sau khi một số cơ quan truyền thông lên tiếng về trường hợp của chị Nguyễn Thị Kim Oanh (32 tuổi) bị suy thận mạn giai đoạn 5 phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu và Quỹ Trái tim Hùng Hậu đã "chung tay"gửi đến chị gần 170 triệu đồng từ những tấm lòng để chị có thêm chi phí ghép thận.

Chị Oanh nhận được sự động viên kịp thời từ nhiều tấm lòng trong Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu và Quỹ Trái tim Hùng Hậu
Chị Oanh nhận được sự động viên kịp thời từ nhiều tấm lòng trong Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu và Quỹ Trái tim Hùng Hậu

Được biết, chị Nguyễn Thị Kim Oanh hiện đang là chuyên viên Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Trung cấp Âu Lạc Huế, đơn vị thành viên thuộc HungHau Holdings.

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu và Quỹ Trái tim Hùng Hậu đã phát động và quyên góp ủng hộ cho chị Oanh gần 170 triệu đồng chỉ trong vòng 10 ngày từ nguồn lực nội bộ của HungHau Holdings.

Điều đặc biệt, Trường Trung cấp Âu Lạc Huế vẫn tiếp tục nhận chị Oanh quay lại làm việc sau khi phẫu thuật và dưỡng bệnh khỏe mạnh.

Sau khi kết hôn cùng anh Trần Công Cảm, công nhân vận hành hồ thủy lợi Tả Trạch, sinh  con nhỏ được 2 tuổi, tháng 11/ 2017 chị Oanh phát bệnh và được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5 và cần tiến hành phẫu thuật ghép thận.

May mắn thay, ngày 10/08/2018 được bệnh viện cho biết nhóm máu và chỉ số quả thận của chồng chị Oanh đủ điều kiện hiến. Tuy nhiên, số tiền ghép thận quá lớn từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng nên gia đình không đủ điều kiện để phẫu thuật.

Khó khăn chồng chất khó khăn, bố chồng bị tai nạn lao động gãy cột sống từ năm 1986, biến chứng không thể đi lại được. Mẹ chồng bán vé số dạo, mẹ ruột chị Oanh bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, hai vợ chồng lại đang có con nhỏ.

Trong khi gia đình lo xoay xở tiền chữa trị, bố chị Oanh bị xuất huyết đường ruột phải nhập viện. Gia đình gặp quá nhiều biến cố, bố chị phải bán nhà để chữa bệnh cho vợ và con.

Bệnh viện đã có lịch ghép thận dự kiến từ ngày 10 – 17/ 9, hiện gia đình chị Oanh đang làm thủ tục vay mượn tiền nhưng chưa đủ. Vì vậy, rất cần đến sự giúp sức của các mạnh thường quân để tiếp thêm sự sống cho chị Oanh và mang đến hạnh phúc cho gia đình trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.