Duy trì thói quen đọc sách cho học sinh

GD&TĐ - Học trực tuyến, học sinh tiếp cận nhiều với các thiết bị điện tử. Làm thế nào để các em duy trì được thói quen đọc sách, tiếp cận với tri thức là nỗ lực của nhiều thầy cô giáo.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản hứng thú với giờ giới thiệu sách.
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản hứng thú với giờ giới thiệu sách.

Từ đầu năm học, các giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức nhiều buổi giới thiệu sách trực tuyến với nhiều chủ đề khác nhau như: “Biển đảo quê hương em”, “Hà Nội yêu dấu của em”,  “Đến với khoa học”, “Kể chuyện tết Trung thu”…

Tại buổi giới thiệu sách trực tuyến “Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa – Trường Sa”, học sinh Trường Trần Quốc Toản chăm chú nghe cô giáo giới thiệu về bộ sách. Em Nguyễn Minh Tú - học sinh lớp 4E cho biết: Khi đọc sách, con thấy mình như được đi trên con tàu cánh ngầm và cỗ máy thời gian đến thăm hai quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Cám ơn cô giáo đã giới thiệu cho con cuốn sách hay này.

Còn tại buổi trưng bày - triển lãm sách chủ đề “Hà Nội yêu dấu của em”, hàng trăm học sinh của nhà trường được tìm hiểu kiến thức về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Triển lãm dù diễn ra dưới hình thức trực tuyến nhưng đã đạt hiệu quả khá cao, góp phần bồi dưỡng tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến đồng thời tạo cho các em thói quen đọc sách, rèn khả năng tự học trong cuộc sống.

Cô Bạch Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết: Lứa tuổi thiếu niên đang xa dần các thư viện, tủ sách, những nguồn kiến thức vô giá mà thay vào đó nhiều em say mê với các trò chơi online, Facebook… Vì vậy, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” là dịp để các em phát huy truyền thống đọc sách, nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc.

Thư viện Trường Tiểu học Trần Quốc Toản từ đầu năm học đã tổ chức các buổi giới thiệu sách, trưng bày – triển lãm sách theo chủ đề dưới hình thức trực tuyến nhằm thắp lên niềm say mê nghiên cứu, tìm hiểu thế giới xung quanh qua kho tri thức khổng lồ của nhân loại. Nhà trường tiếp tục tổ chức các buổi giới thiệu sách trong thời gian tới để duy trì thói quen đọc sách cho các em.

Tại Trường THCS Mai Dịch (quận Cầu Giấy), bên cạnh việc duy trì giờ học trực tuyến hiệu quả, học sinh còn được thầy cô hướng dẫn đọc sách để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, đời sống...  Cô Lê Thị Thanh – giáo viên thư viện nhà trường cho hay: Thời gian giãn cách xã hội cũng là lúc học sinh có nhiều thời gian đọc sách hơn. Đọc sách giúp các em xa rời thiết bị điện tử, tránh được những mặt trái của mạng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.