Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

GD&TĐ - Trước giờ thi tốt nghiệp THPT sáng 7/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đến động viên thí sinh, cán bộ làm thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác thăm, động viên cán bộ làm thi điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác thăm, động viên cán bộ làm thi điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Về phía thành phố Hà Nội có ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành phố Hà Nội.

Điểm thi Trường THPT Chu Văn An năm nay có 43 phòng thi, 1.044 thí sinh - là học sinh các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Tây Hồ. Theo Trưởng điểm thi Lê Trung Tín, làm nhiệm vụ tại điểm thi có 144 cán bộ.

Mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, kể cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, các điều kiện phòng chống dịch bệnh. 

Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, điểm thi đã thực hiện các yêu cầu về phân luồng, giãn cách ngay từ cổng trường, thi sinh được đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn bảo đảm an toàn phòng dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thị sát Phòng Y tế, điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thị sát Phòng Y tế, điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng điểm thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới thị sát phòng Hội đồng, khu vực phòng thi dự phòng và Phòng Y tế. Bộ phận Y tế của Điểm thi này gồm 1 bác sỹ và 3 điều dưỡng, một số loại trang thiết bị, thuốc men đã được chuẩn bị đầy đủ để trong trường hợp có tình huống đột xuất có thể xử lý .

Chia sẻ với vất vả của các cán bộ, giáo viên làm công tác thi tại điểm thi trong điều kiện đặc biệt vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bộ trưởng động viên các cán bộ làm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn; bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cần quan tâm chuẩn bị các điều kiện trước diễn biến thời tiết, ví dụ như có ô che cho thí sinh nếu trời mưa, để bảo đảm sức khỏe cho các em.

Trao đổi với các nhân viên y tế, Bộ trưởng lưu ý, những ngày diễn ra Kỳ thi thời tiết nắng nóng nên cần chú ý đề phòng các loại dịch bệnh và có các biện pháp  chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi.

Trực tiếp động viên thí sinh tại phòng thi, Bộ trưởng mong các em bình tĩnh, tự tin, an tâm tham gia dự thi, giữ gìn sức khoẻ và tinh thần để làm bài thật tốt.

Bộ trưởng gặp gỡ, chia sẻ, dộng viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang tham gia hỗ trợ tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn An.

Bộ trưởng gặp gỡ, chia sẻ, dộng viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang tham gia hỗ trợ tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn An.

Tại điểm thi, Bộ trưởng đồng thời chia sẻ, động viên, khích lệ các thanh niên làm nhiệm vụ tình nguyện, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Trong buổi thi sáng 7/7, điểm thi Trường THPT Chu Văn An có 1 thí sinh phải dự thi tại phòng dự phòng. Trưởng điểm thi Lê Trung Tín cho biết, thí sinh này có thân nhiệt cao hơn bình thường, nhưng không có dấu hiệu bệnh Covid-19, nên theo chỉ định của bác sĩ, thí sinh được bố trí thi tại phòng thi riêng để bảo đảm tốt nhất an toàn về sức khỏe.

Bộ trưởng đo thân nhiệt tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
Bộ trưởng đo thân nhiệt tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

Năm 2021, với hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội là hội đồng thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước. Toàn thành phố thành lập 188 điểm thi với 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng; 15.665 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia vào Kỳ thi.

Điều kiện tổ chức thi, cả về cơ sở vật chất, nhân lực, phòng chống dịch đã được Hà Nội chuẩn bị chu đáo.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, 100% điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác diễn tập các tình huống chuẩn bị cho kỳ thi gắn với công tác phòng chống Covid-19. Buổi diễn tập có sự góp mặt của 100% thành phần tham gia công tác tổ chức thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ