Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua hoạt động thiết thực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo dục đạo đức lối sống không chỉ trong các môn học mà còn đẩy mạnh qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo giúp học sinh phát triển toàn diện.

Nhiều hoạt động thiết thực của Trường Tiểu học Thành Công A góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh
Nhiều hoạt động thiết thực của Trường Tiểu học Thành Công A góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh

Đó là chia sẻ của cô Lê Thị Anh Thư - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công A (quận Ba Đình, Hà Nội) khi chia sẻ về nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại nhà trường.

Chú trọng từng hoạt động

Cô Lê Thị Anh Thư nhấn mạnh, công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài được nhà trường duy trì thường xuyên và mang lại hiệu quả. Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Thành Công A tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh" cho học sinh Thủ đô. Bên cạnh đó là bộ tài liệu Giáo dục địa phương và thực hiện tốt chương trình an toàn giao thông (ATGT) theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng chủ đề từng tháng như: Chào năm học mới, giáo dục ATGT, tuần lễ học tập suốt đời, ngày Pháp luật Việt Nam, ngày Quốc tế Trẻ em, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10...

Bám sát chủ điểm từng tháng, mỗi lớp trực tuần sẽ chủ trì tổ chức, tập luyện, biểu diễn các tiết mục văn nghệ phù hợp. Qua đó tác động trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ học trò; các kiến thức, kỹ năng cũng được truyền tải không sáo rỗng, cứng nhắc. Bên cạnh chủ đề từng tháng, Trường Tiểu học Thành Công A còn giáo dục học sinh luôn giữ gìn, bảo vệ môi trường như cảnh quan khu Di tích Đình làng Thành Công tại địa phương. Những hoạt động này đã và đang được học sinh, giáo viên đón nhận, hưởng ứng nhiệt tình.

Học sinh Trường Tiểu học Thành Công A hào hứng tại buổi gặp mặt - tọa đàm về giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Thành Công A hào hứng tại buổi gặp mặt - tọa đàm về giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công A - Lê Thị Anh Thư cho rằng, giáo viên chủ nhiệm cần có tinh thần trách nhiệm cao để phối kết hợp cùng tổng phụ trách Đội đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện tốt mọi phong trào của Đoàn, Đội, Sao Nhi đồng.

“Giáo viên tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chủ đề vào tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể đã tăng sự gắn bó, đoàn kết trong tập thể. Vì vậy, hình ảnh người thầy giáo, cô giáo tận tâm luôn được phụ huynh ghi nhận, quý mến...", cô Lê Thị Anh Thư chia sẻ.

Trực tiếp phát động các phong trào, hoạt động ngoại khóa cho học sinh, cô Nguyễn Thị Tri Huyền - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Thành Công A cho biết: Ngoài các chủ điểm chính, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt theo chủ đề tuần do từng lớp giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội, chi hội phụ huynh để xây dựng chương trình sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần.

"Các phong trào và hoạt động ngoại khóa tạo cơ hội cho tất cả học sinh được tham gia và có ý thức, trách nhiệm gắn bó với trường lớp; tạo không khí hào hứng phấn khởi thân thiện. Các em thêm mạnh dạn, tự tin, hoạt bát trong giao tiếp với mọi người…”, cô Nguyễn Thị Tri Huyền bày tỏ.

Tại Trường Tiểu học Thành Công A, giáo dục lối sống, đạo đức cho học sinh không chỉ lồng ghép trong các môn học và thực hiện trong tiết chào cờ đầu tuần … mà còn đẩy mạnh qua hoạt động trải nghiệm, thực tế.

“Nhà trường mời chuyên gia trao đổi trực tiếp về các vấn đề gắn liền với học sinh tiểu học như: An toàn giao thông, giáo dục giới tính, phòng cháy chữa cháy, kể chuyện lịch sử của nhân chứng chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972…”, cô Lê Thị Anh Thư tiết lộ.

Ngoài ra, nhà trường còn tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Ngay từ đầu năm học 2022 -2023, nhà trường đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng nhà trường với cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh. Hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi và mọi ý kiến đóng góp đều hướng tới mục tiêu xây dựng ngôi trường Thành Công A trở thành “trường học hạnh phúc”, học sinh được an toàn, phát triển toàn diện.

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ có thành tích nổi bật về học tập, học sinh Trường Tiểu học Thành Công A còn tự tin tham gia các hoạt động phong trào, biết sẻ chia yêu thương. Đơn cử, chương trình “Xuân ấm yêu thương”, thầy và trò nhà trường tham gia tích cực, ủng hộ được hơn 75 triệu đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Thành Công A tham gia ủng hộ chương trình "Xuân ấm yêu thương".

Học sinh Trường Tiểu học Thành Công A tham gia ủng hộ chương trình "Xuân ấm yêu thương".

Em Lê Bảo Nam- học sinh 5A4 chia sẻ, chương trình "Xuân ấm yêu thương" là hoạt động ý nghĩa giúp chúng em có những bài học đạo đức, thêm yêu gia đình, quê hương đất nước. "Món quà nhỏ của chúng góp phần giúp các bạn khó khăn ở huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) có thêm niềm vui...", em Lê Bảo Nam nói.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, ngành Giáo dục Ba Đình có nhiều biện pháp hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giáo dục học sinh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường… Trường Tiểu học Thành Công A là mô hình làm tốt, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho học sinh…

Học sinh quận Ba Đình lan tỏa yêu thương với học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình "Xuân ấm yêu thương".

Học sinh quận Ba Đình lan tỏa yêu thương với học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình "Xuân ấm yêu thương".

Ông Lê Đức Thuận cũng cho biết, chương trình tình nguyện “Xuân ấm yêu thương” tại huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) và các hoạt động tình nguyện nhân dịp Tết Quý Mão 2023 đã nhận được ủng hộ với tổng kinh phí gần 670 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên với nhiều phần quà ý nghĩa để hỗ trợ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 1 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được nhiều tình cảm, sự ủng hộ từ thầy cô giáo và học sinh nhiều cấp học trên địa bàn quận Ba Đình. Hoạt động thiện nguyện góp phần hình thành, phát huy phẩm chất tốt đẹp của học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.