Mỹ: Từ chối cấp thị thực cho sinh viên Trung Quốc

GD&TĐ - Sau một học kỳ trực tuyến, Wang Ziwei, sống tại Trung Quốc, mong muốn được trở lại học tập tại Trường Đại học Washington, Mỹ.

Sinh viên Trung Quốc làm lễ tốt nghiệp tại Mỹ.
Sinh viên Trung Quốc làm lễ tốt nghiệp tại Mỹ.

Nhưng nam sinh ngành Tài chính đã bị thu hồi visa du học vì lý do an ninh.

Theo Chính phủ Trung Quốc, Wang nằm trong số ít nhất 500 sinh viên bị từ chối cấp thị thực theo chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ năm 2020, khoảng 1.000 công dân Trung Quốc bị tước thị thực đến Mỹ học tập và nghiên cứu vì lý do an ninh. Những người này phải tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Vào tháng 8, Chính phủ Trung Quốc đã phản đối việc 3 sinh viên có thị thực bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay Houston. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Wang Wenbin cho biết, Bắc Kinh hết sức bác bỏ chính sách này và kêu gọi Chính phủ Mỹ thay đổi kế hoạch.

Trung Quốc là quốc gia sở hữu số lượng sinh viên quốc tế đông nhất tại Mỹ. Con số này đã giảm 20% vào năm 2020, còn khoảng 380 nghìn người. Nhưng vẫn cao gấp đôi so với quốc gia đứng thứ 2 là Ấn Độ.

Vì những chính sách hạn chế thị thực, sinh viên Trung Quốc đang chuyển hướng du học sang các quốc gia khác hoặc rời khỏi Mỹ. Điểm đến được lựa chọn hàng đầu là Anh. Theo sau là Australia, Canada, Singapore hay một số quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều thập kỷ qua, sinh viên Trung Quốc đã làm thay đổi mô hình kinh doanh giáo dục của Mỹ, đóng góp nghìn tỷ USD cho nền kinh tế. Các trường đại học Mỹ cũng phụ thuộc nhiều vào sinh viên quốc tế để bù đắp thiếu hụt ngân sách.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.