Cơ hội việc làm rộng mở với chứng chỉ nghề nghiệp của Google

GD&TĐ - Google đang tung ra một chương trình đào tạo có chứng nhận, cho phép một người có thể có được tấm bằng có giá trị như học 4 năm nhưng chỉ phải học trong khoảng 6 tháng.

Cơ hội việc làm rộng mở với chứng chỉ nghề nghiệp của Google

Đây là cách Google cho rằng sẽ giúp mọi người theo đuổi sự nghiệp một cách mau chóng trong các lĩnh vực có nhu cầu cao.

Một người có thể nhận chứng chỉ việc làm của Google thông qua việc hoàn thành khóa học 6 tháng. Ban đầu, các khóa học này bao gồm: Phân tích dữ liệu, Quản lý dự án, Thiết kế UX (thiết kế trải nghiệm người dùng).

Phó Chủ tịch Kent Walker của Google cho biết những chứng chỉ này sẽ có giá trị như bằng cấp cho 4 năm học trong lĩnh vực liên quan. Ông Walker khẳng định “không yêu cầu bằng đại học” nếu ứng viên xin việc có một trong các chứng chỉ nghề nghiệp của Google.

Mục tiêu của Google là giúp người Mỹ học được các kỹ năng nghề nghiệp để có thể trở lại công việc ngay, chứ không phải chờ 4 năm sau.

Chứng chỉ nghề nghiệp của Google được đưa ra cho tất cả công dân Mỹ, không kể kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn trước đây của họ. Các khóa học bắt buộc để đạt được chứng chỉ hoàn toàn do Google phát triển và triển khai qua Coursera. Do đó, mọi người có thể học trực tuyến với tốc độ của riêng mình.

Chi phí cho mỗi khóa học là 49 USD/tháng. Khoản trợ cấp và học bổng sẽ có sẵn cho những ai cần chúng. Mức phí hàng tháng cũng cung cấp quyền truy cập vào các nguồn hỗ trợ tìm việc làm và chuẩn bị phỏng vấn.

Chi phí cho mỗi khóa học sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian hoàn thành khóa học của mỗi cá nhân. Google ước tính thời gian hoàn thành khóa học là khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, không có khung thời gian cố định.

Tất nhiên không phải ai cũng đủ may mắn để làm việc với Google sau khi hoàn thành khóa học, nhưng vẫn có các cơ hội khác. Google cho biết cam kết giúp người có chứng nhận được tuyển dụng và thậm chí gửi thông tin trực tiếp cho các nhà tuyển dụng hàng đầu.

Theo Searchengine Journal

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.