Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao 50 suất học bổng cho học sinh vùng khó

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao 50 suất học bổng cho học sinh vùng khó

Trường Tiểu học Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đóng trên địa bàn xã nông nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo hoặc bố mẹ đi làm ăn xa, không có điều kiện chăm sóc, theo dõi sát sao việc học của con cái.

Dù vậy, cô trò nhà trường có nhiều cố gắng, nỗ lực đạt nhiều thành tích trong dạy học, giữ vững chất lượng trường chuẩn quốc gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao 50 suất học bổng cho học sinh vùng khó ảnh 1
Ông Thái Văn Thành trao học bổng cho học sinh khó khăn, có thành tích học tập tốt Trường Tiểu học Hưng Tây

Sau thời gian kết nối, vận động xã hội hóa, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thay mặt những tấm lòng hảo tâm tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của Trường Tiểu học Hưng Tây.

Tại buổi trao học bổng, Giám đốc Sở GD&ĐT động viên, khích lệ các em học sinh vâng lời bố mẹ, thầy cô, cố gắng học tập chăm chỉ, sống tốt đời đẹp đạo. Chỉ có học tập không ngừng mới có kiến thức, hiểu biết để thành công trong cuộc sống sau này.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao 50 suất học bổng cho học sinh vùng khó ảnh 2
Lãnh đạo ngành giáo dục trò chuyện, động viên học sinh phấn đấu vượt khó học giỏi, vâng lời bố mẹ, thầy cô.

Lãnh đạo ngành giáo dục cũng mong muốn chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm đến các nhà trường và học sinh, thế hệ mầm non của quê hương, đất nước. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.