Giải Nobel Kinh tế 2009 đã tìm được chủ nhân

Giải Nobel Kinh tế 2009 đã tìm được chủ nhân
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Giáo sư Elinor Ostrom (trái) và giáo sư Oliver E.Williamson (phải) là đồng chủ nhân của giải Nobel Kinh tế 2009

Giáo sư Elinor Ostrom là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đoạt giải Nobel Kinh tế, đồng thời là người phụ nữ thứ 5 đoạt giải Nobel năm 2009 – một con số kỷ lục về số nữ giới đoạt giải Nobel trong một năm. Bà Ostrom được trao giải vì đưa ra cách thức quản lý kinh tế, đặc biệt là tài sản chung. Giáo sư Ostrom sinh năm 1933, đang công tác tại trường ĐH Indiana Bloomington, bang Indiana (Mỹ).

Giáo sư Williamson được nhận giải vì những phân tích về quản lý kinh tế, đặc biệt là về ranh giới của các công ty qua đó giúp các công ty giải quyết xung đột. Ông sinh năm 1932, hiện đang công tác tại trường ĐH California (Mỹ).

Hai người trúng giải cùng nhau chia đôi phần thưởng trị giá 1,4 triệu USD.

Giải thưởng kinh tế được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển thiết lập năm 1968 để tưởng nhớ Alfred Nobel và đây là giải thưởng không nằm trong các giải thưởng Nobel ban đầu được đưa ra trong di chúc năm 1895 của Alfred Nobel.

Giải Nobel Kinh tế này đã khép lại mùa giải Nobel 2009 và năm nay người Mỹ “được mùa” khi 11 trong số 13 người đoạt giải là công dân Mỹ.

Phương Hà (Theo Nobel Prize và Xinhua)

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ