Theo thông báo từ câu lạc bộ, hơn 48.000 trong tổng số khoảng 114.000 hội viên đã tham gia bỏ phiếu tại sân Camp Nou cùng 4 điểm bỏ phiếu khác ở vùng Catalan và tại Andorra.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Laporta nhận được 68% tổng số phiếu bầu, qua đó tái đắc cử và tiếp tục lãnh đạo Barcelona thêm nhiệm kỳ 5 năm.
Danh sách người trúng cử được đội bóng xứ Catalan chính thức công bố hôm 16/3 (giờ Hà Nội).
Ứng viên duy nhất Victor Font đã sớm thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng chiến thắng đến ông Laporta.
Phát biểu trong bài diễn văn chiến thắng tại khán phòng sân Camp Nou, ông Laporta nhấn mạnh truyền thống dân chủ của Barcelona – nơi các hội viên trực tiếp bầu ra chủ tịch và ban lãnh đạo câu lạc bộ.
Ông Laporta từng giữ cương vị chủ tịch Barcelona giai đoạn 2003–2010, thời kỳ đội bóng đạt nhiều thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola cùng sự tỏa sáng của ngôi sao trẻ khi đó là Lionel Messi.
Ông trở lại vị trí lãnh đạo vào năm 2021, khi Barcelona rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau giai đoạn chi tiêu mạnh tay dưới thời cựu Chủ tịch Josep Bartomeu và tác động của đại dịch COVID-19.
Trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng, ông Laporta đã đưa ra nhiều quyết định khó khăn. Barcelona khi đó không còn đủ khả năng tài chính để giữ chân Messi, khiến siêu sao người Argentina chuyển sang PSG.
Câu lạc bộ cũng bán một phần tài sản, bao gồm 25% bản quyền truyền hình của giải La Liga trong 25 năm, nhằm cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, khoản nợ của Barcelona vẫn tăng trong nhiệm kỳ của ông Laporta, từ 1,3 tỷ euro lên hơn 2 tỷ euro.
Trong chiến dịch tranh cử, đội ngũ của ứng viên Victor Font chỉ trích ông Laporta là nhà quản lý thiếu trách nhiệm và cho rằng các quyết định của ông có thể ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của câu lạc bộ.
Đáp lại, ông Laporta khẳng định mình đã giúp Barcelona tránh nguy cơ sụp đổ tài chính và cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình tái thiết.
Ở tuổi 63, ông Laporta nhận thêm sự ủng hộ nhờ phong độ tích cực của đội bóng dưới thời HLV Hansi Flick, cùng sự nổi lên của tài năng trẻ Lamine Yamal.
Theo ông Laporta, Barcelona đã giảm đáng kể quỹ lương cầu thủ và tăng doanh thu, trong khi một phần khoản nợ tăng thêm đến từ dự án cải tạo sân Camp Nou – công trình được kỳ vọng sẽ giúp câu lạc bộ tăng nguồn thu sau khi hoàn thành.
Các cuộc bầu cử Chủ tịch đội bóng Barcelona từ lâu mang màu sắc như chiến dịch chính trị thực thụ, với chiến dịch vận động kéo dài và nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại Catalan cũng như truyền thông địa phương.
Trong ngày bầu cử, HLV Flick cùng nhiều cầu thủ của các đội nam, nữ và các môn thể thao khác của câu lạc bộ đã đến bỏ phiếu tại Camp Nou.
Cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày đội nam Barcelona đánh bại Sevilla FC với tỷ số 5-2, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tại La Liga.