“Các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu đã yêu cầu được tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine, nhưng họ liên tục không tuân thủ các thỏa thuận trước đó”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói tại một buổi họp báo hôm 16/3.
Theo nhà ngoại giao này, năm 2014, Pháp và Đức là những nước bảo lãnh cho một thỏa thuận giữa Tổng thống Ukraine lúc bấy giờ là Viktor Yanukovich và phe đối lập, nhưng đã không làm gì khi các nhóm dân tộc chủ nghĩa nắm quyền.
“EU đã thất bại lần thứ hai trong vai trò của mình theo Thỏa thuận Minsk năm 2015, vốn được thiết kế để hòa giải chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc mới ở Ukraine với các lực lượng chống đảo chính ở miền Đông Ukraine.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, những người đóng vai trò bảo lãnh cho thỏa thuận, sau đó thừa nhận, họ chưa bao giờ có ý định thực hiện bất cứ điều gì, và chỉ muốn câu giờ để trang bị vũ khí cho Ukraine”, ông Lavrov cho hay.
“Sau khi xung đột leo thang vào năm 2022, một thỏa thuận lẽ ra đã có thể đạt được ngay từ tháng Tư năm đó, nếu không có sự can thiệp của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson và các quan chức EU”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga giải thích.
Ngoại trưởng Nga cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu muốn “duy trì sự hiện diện của một chế độ phát xít ở Ukraine”, điều mà ông gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột Ukraine.
“Nếu được phép, chính quyền Kiev sẽ tiếp tục các hoạt động chống Nga thù địch của mình”, ông Lavrov nói, và bác bỏ kế hoạch của Pháp, Anh về việc triển khai quân đội tại Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh cho Kiev, gọi đó là “một lực lượng chiếm đóng sẽ gây ra mối đe dọa cho Liên bang Nga”.
Nga coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của NATO chống lại Nga, và từ lâu đã cảnh báo, họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của binh lính khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trên lãnh thổ Ukraine.
Các quan chức Nga từ lâu đã cảnh báo, bất kỳ binh lính nước ngoài nào ở Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.
Hồi tháng 12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các quốc gia châu Âu đưa ra những yêu cầu mà họ biết là "hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga", nhằm "phá hoại" các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Họ không có chương trình nghị sự hòa bình; họ đứng về phía chiến tranh", ông Putin nói.