Gia Lai: Triệu tập 3 thiếu niên ném đá xe khách

GD&TĐ - Ba thiếu niên ngồi chơi ngoài đường liền bàn nhau nhặt đá để ném xe khách nhằm trêu chọc cho vui.

Xe khách bị ném đá gây thiệt hại khoảng 9 triệu đồng.
Xe khách bị ném đá gây thiệt hại khoảng 9 triệu đồng.

Ngày 6/4, tin từ Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tiến hành triệu tập 3 thiếu niên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi ném đá xe khách.

Ba thiếu niên bị triệu tập gồm: Kpuih Hiếp (SN 2007), Siu Sơn (SN 2004), Rah Lan Hen (SN 2004), cùng ở làng Tok Roh (xã Ia Blang, huyện Chư Sê).

Trước đó, tối ngày 3/4, ông Trương Vĩnh Đức (SN 1966, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách mang BKS: 81B1-016.59 của nhà xe Hoài Phương chạy tuyến Gia Lai-Ninh Thuận lưu thông trên Quốc lộ 14.

Đến gần 21 giờ tối cùng ngày, khi xe di chuyển đến địa phận làng Tok Roh thì bị một nhóm đối tượng ném đá khiến 2 tấm kính bên phụ của xe bị bể, ước tính thiệt hại khoảng 9 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng. Riêng chiếc xe khách tạm thời khắc phục để đưa hành khách tiếp tục di chuyển.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời Kpuih Hiếp, Siu Sơn, Rah Lan Hen lên làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận vào tối 3/4, khi ngồi chơi ngoài đường cả nhóm đã bàn nhau nhặt đá để ném xe khách trêu chọc. Sau khi cả 3 ném bể kính xe khách đã chạy trốn vào làng.

Tuy nhiên, do nhóm thiếu niên này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Công an đã cho gia đình bảo lãnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.