Gia Lai: Tài xế tông hai cô giáo đã ra trình diện

GD&TĐ - Sau 3 ngày lẫn trốn, tài xế trong vụ tông 2 cô giáo bị thương vào ngày 20/11 đã ra cơ quan công an trình diện.

Chiếc xe gây tai nạn
Chiếc xe gây tai nạn

Sáng 23/11, nguồn tin từ Công an Tp Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, tài xế Tào Quang Thương (SN 1983, trú TDP 3, phường Hội Phú, Tp Pleiku) điều khiển xe ô tô tông hai cô giáo trong ngày 20/11 đã ra cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận, trưa ngày 20/11 y đã mượn ô tô của người bạn (nhãn hiệu Mitsubishi Outlander, BKS 77A-142.41) khi đang lưu thông trên đường Hùng Vương – Nguyễn Viết Xuân thì có tín hiệu đèn đỏ nên phanh gấp và tông vào 2 chiếc xe máy. Cú tông khiến cô giáo Nguyễn Thanh Phương (32 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Cù Chính Lan) và cô giáo Nguyễn Thị Phương Hảo (33 tuổi, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) điều khiển 2 xe máy ngã lăn xuống đường.

Ngay sau khi gây tai nạn tài xế Thương điều khiển xe bỏ trốn, hai cô giáo được người dân đưa vào bệnh viện để cấp cứu, chiều cùng ngày cô Hảo đã xuất viện. Riêng cô Phương bị chấn thương sọ não, mắt trái khâu 8 mũi và nhiều vết xước ở người, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện Công an Tp Pleiku đã tạm giữ phương tiện và tài xế gây tai nạn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ