Đưa bạn gái về ra mắt, chàng trai băn khoăn không biết nên yêu hay dừng lại

Khi tình cảm chín muồi, muốn sống bên người kia trọn đời, chàng trai quyết định sẽ đưa cô gái về ra mắt. Ai ngờ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi yêu, ai cũng muốn thể hịên những điểm tốt đẹp nhất ra với đối phương. Chính vì vậy, nhiều người đã giấu đi những bí mật sâu kín với hy vọng hình ảnh của mình trong mắt anh/cô ấy luôn đẹp, tình yêu của 2 người luôn êm đẹp. Tuy nhiên, khi yêu nhau, sự chân thành, không gian dối với người kia mới là điều quan trọng. Nhiều người nói ngay từ đầu nên nói ra sự thật, để ngày sau sẽ không hối tiếc.

Mới đây, trong một hội nhóm chuyên chia sẻ chuỵên tình cảm, một người dùng tên L.N đã chia sẻ về câu chuyện của bản thân mình.

Được biết, anh và người yêu đã yêu nhau gần 2 năm. Cả hai có công việc ổn định và mong muốn tiến tới hôn nhân. Anh lo lắng và giúp cho người yêu có được một cuộc sống đủ đầy và đã đưa cô về ra mắt.

Tuy nhiên, cũng trong ngày trọng đại này, người yêu thú nhận rằng cô ấy đã từng có gia đình và đã có 1 đứa con trai 4 tuổi hịên đang ở quê. Sự thật "kinh hoàng" trong ngày ra mắt khiến chàng trai ngả ngửa, không tin vào tai mình. Anh quá rối trí và muốn lên mang để xin lời khuyên của mọi người.

Trích chia sẻ của chàng trai này: 

"Chuyện là tôi có yêu 1 người con gái, cũng gần 2 năm rồi. Tôi có công việc ổn định, thu nhập chắc cũng tầm gần 20 triệu. Cô ấy là nhân viên phụ trong cửa hàng áo cưới.

Từ khi quen nhau đến giờ, nói thật tôi chưa bao h để cho người yêu tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Xe tôi mua, điện thoại tôi cũng mua. Mỗi tháng tôi, còn cho cô ấy 3-5 triệu để ăn uống các thứ...

Hôm vừa rồi, tôi có đưa người yêu về ra mắt gia đình. Mọi chuyện ko có gì đáng nói, nhưng sau đó về thì người yêu tôi bảo với tôi là cô ấy đã từng có gia đình và hiện tại có 1 đứa con trai 4 tuổi, đang ở dưới quê với mẹ cô ấy.

Tôi gần như sụp đổ, tại sao chuyện quan trọng như thế mà cô ấy có thể lừa dối tôi?

Bây giờ, tôi thật sự ko biết phải làm sao cả, trong khi đó cô ấy nói chuyện như bình thường, không có chuyện xảy ra cả. Tôi đang rất mông lung về tình cảm này. Có phải tôi đang bị lợi dụng không?

Tôi thực sự yêu cô ấy, muốn tiến đến hôn nhân. Nhưng bây giờ tôi không biết phải nghĩ gì và làm gì, trong trường hợp nếu tôi vẫn chấp nhận thì gia đình tôi cũng khó có thể đồng ý. Trên cơ bản là liệu cô ấy có xứng đáng với tình cảm của tôi, những gì tôi đã bỏ ra suốt gần 2 năm qua? Xin mọi người cho ý kiến".

Đoạn chia sẻ của người dùng này đã nhận được 2500 lượt bình luận cùng 2500 luợt thích từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng khó khăn, thử thách chính là điêù giúp chúng ta biết đâu là tình yêu chân thành. Chuyện người yêu đã có chồng, có riêng còn không vượt qua được thì làm sao có thể vựơt qua những sóng gió, thác ghềnh trong hôn nhân.

"Người yêu bạn như vậy là không đúng. Bạn cũng đã yêu thương người ta hết lòng rồi. Nếu cảm thấy ko thể chấp nhận được thì chia tay. Còn nếu bạn chấp nhận cả đứa bé thì tình yêu của bạn quá cao thượng và bao dung. Không có lựa chọn nào là đúng hay sai, bạn hãy hiểu và chọn điều mà mình thực sự muốn", nguời dùng Linh An cho lời khuyên.

Tuy nhiên, cũng có người dùng cho rằng cô gái thực sự có nỗi khổ riêng nên mới không dám kể hết mọi chuỵên cho người yêu.

"Thật sự thì có lẽ bạn gái bạn cũng có nổi khổ riêng! Mỗi nhà mỗi cảnh! Quen nhau 2 năm cũng đủ bạn biết họ có chân thành hay không rồi", người dùng Nguyễn Tâm viết.

Dù có thế nào, trong tình yêu, sự chân thành vẫn là điều đáng để tôn trọng nhất. Việc yêu, hiểu nhau, chấp nhận và tha thứ cho nhau là minh chứng cho một tình yêu lâu bền.

Theo emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.