Gần 80 năm tù cho nhóm đối tượng phạm tội giết người

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, nhóm đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến 2 người thương vong.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 7 bị cáo: Lê Anh Tuấn Vũ (SN 2002, trú tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Ưng Thành Nghĩa (SN 2000, trú tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Lê Nguyễn Hoàng Vỹ (SN 2003, trú tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Bùi Khánh Huyền (SN 2006, trú tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Măng Ngọc Sơn (SN 2004), Ngô Minh Trí (SN 2004) và Phạm Anh Tuấn (SN 2003) cùng trú phường Hoa Lư (TP. Pleiku) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, do có mâu thuẫn trước đó nên vào khoảng 0h20’ ngày 2/1/2021, Võ Thành Đạt rủ Vũ, Nghĩa, Vỹ, Sơn, Trí, Tuấn và Huyền mang theo dao, kiếm đến quán nhậu vỉa hè trước số nhà 69 Hùng Vương (thuộc tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đánh nhóm của anh Lê Công Khanh (SN 2004, trú tổ 1, phường Đống Đa, TP. Pleiku) và Hoàng Thanh Nguyên.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Tại đây, Vũ dùng dao nhọn đâm Khanh 2 nhát; Nghĩa, Vỹ dùng kiếm và ghế nhựa tấn công anh Nguyên. Hậu quả anh Trần Công Khanh tử vong và Hoàng Thanh Nguyên bị thương tích.

Sau khi gây án xong, các đối tượng Đạt, Vũ, Nghĩa, Vỹ, Sơn, Trí và Tuấn đến cơ quan công an đầu thú. Riêng đối tượng Huyền bị bắt giữ sau đó. Kết quả giám định, Võ Thành Đạt bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid. Do đó cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Võ Thành Đạt.

Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt các bị cáo: Lê Anh Tuấn Vũ 16 năm tù giam, Ưng Thành Nghĩa 15 năm 6 tháng tù giam, Lê Nguyễn Hoàng Vỹ 12 năm tù giam, Phạm Anh Tuấn 10 năm tù giam, Măng Ngọc Sơn 9 năm 6 tháng tù giam, Ngô Minh Trí 8 năm 6 tháng tù giam và Bùi Khánh Huyền 8 năm tù giam cùng về tội Giết người.      

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.