Giang hồ Trưởng "hàng" lĩnh án 46 tháng tù

GD&TĐ - Toà án Nhân dân thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã đưa Trưởng "hàng" và đồng phạm ra xét xử về các hành vi đánh nhau, ném chất bẩn để uy hiếp đòi nợ.

Ngày 2/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Dương đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Trưởng (tên gọi khác Trưởng "hàng", SN 1984, trú tại số 345, đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương) và 9 bị cáo khác về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1, các điểm b, d, e, khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 13h30’ ngày 30/12/2020, tại khu vực đường Ngô Quyền, một nhóm người trong quá trình di chuyển đến quán hát karaoke nhưng đi nhầm vào nhà của Trưởng và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Trưởng, Đào Như Hiển (SN 1996, trú tại thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên); Phùng Đức Tâm (SN 1987, trú tại số 11A, đền Mẫu, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương); Trần Thanh Thức (SN 1988, trú tại số 7C102, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) đã tổ chức truy đuổi, đánh nhau với nhóm gồm: Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú tại xóm Chùa); Lê Công Vũ (SN 1999, trú tại xóm Tơm 2); Nguyễn Thế Huy (SN 1978, trú tại xóm An Miên, cùng xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên).

Vụ ẩu đả khiến Thức, Huy, Tuấn bị xây xát nhẹ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: DT.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: DT.

Cũng theo nội dung cáo trạng, khoảng tháng 8/2018, chị Đặng Thị H. (trú tại khu dân cư La Xuyên, thị trấn Nam Sách - chủ Trường Mầm non tư thục quốc tế số 1) có vay của bà Phạm Thị L. (địa chỉ tại đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương) số tiền 17,6 tỷ đồng để kinh doanh.

Tháng 12/2019, sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, bà L. ủy quyền cho Trưởng đòi món nợ của chị H. “Nhận lệnh”, Trưởng gặp chị H. và 2 bên thỏa thuận mỗi tháng chị H. sẽ trả 1 tỷ đồng nhưng sau đó chị H. không thực hiện đúng theo thỏa thuận.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/9 – 24/11/2020, Trưởng; Tâm; Vũ Thế Việt (SN 1986, trú tại số 2/25, đường Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng); Trần Khắc Quý (SN 1973, trú tại khu dân cư Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, Kinh Môn); Nguyễn Thành Trung (SN 1992, trú tại số 28/75, đường Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương) đã ném, đổ chất bẩn vào Trường Mầm non tư thục quốc tế số 1. Việc làm này của các đối tượng gây hoang mang, lo sợ cho cán bộ, giáo viên, trẻ em và phụ huynh.

Căn cứ vào nội dung các vụ án, HĐXX Toà án Nhân dân thành phố Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Trưởng 46 tháng tù; Trần Thanh Thức 32 tháng tù; Phùng Đức Tâm 40 tháng tù; Nguyễn Thành Trung 43 tháng tù; Vũ Thế Việt 45 tháng tù; Trần Khắc Quý 12 tháng tù; Đào Như Hiển 7 tháng tù; Dương Văn Tuấn 9 tháng tù; Nguyễn Thế Huy và Lê Công Vũ mỗi người 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.