Đối tượng phóng hoả sát hại 2 người con ruột lĩnh án

GD&TĐ - Bực tức sau khi bị vợ và mẹ vợ đuổi khỏi nhà vì hay ăn nhậu, không chịu tu chí làm ăn, Đặng Văn Thạnh đã dùng ga phóng hoả với ý định sát hại 2 người con rồi tự tử.

Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Đặng Văn Thạnh (SN 1970, tạm trú xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định). Nạn nhân trong vụ án chính vụ án chính là 2 người con ruột của bị cáo Đặng Văn Thạnh.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Định thể hiện, bị cáo Đặng Văn Thạnh và chị Trần Thị P. (SN 1978) tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Đặng Văn Thạnh sau đó về sống chung gia đình vợ ở xã Mỹ Lợi (huyện Phù Mỹ).

Trong thời gian sống chung, Thạnh và chị P. có với nhau được 2 người con chung. Trong quá trình sinh sống, Thạnh thường xảy ra mâu thuẫn với chị P. và mẹ vợ là bà Võ Thị S.

Bị cáo Đặng Văn Thạnh tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an Bình Định.
Bị cáo Đặng Văn Thạnh tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an Bình Định.

Khoảng 21h, ngày 23/3, sau khi uống rượu về nhà, Thạnh bị vợ la mắng không lo làm ăn mà đi nhậu suốt ngày, rồi lấy túi quần áo của chồng ném ra ngoài sân. Mẹ vợ là bà S. cũng la mắng Thạnh, đuổi Thạnh ra khỏi nhà.

Do bực tức nhất thời, Thạnh nảy sinh ý định sát hại 2 người con rồi tự tử. Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Thạnh lấy bình ga loại 12kg đem vào phòng ngủ của con rồi mở van, hướng ống xả ga về phía giường của 2 người con đang nằm rồi dùng bật lửa đốt.

Phát hiện sự việc, chị Trần Thị P. chạy vào kéo 2 con ra ngoài và dập lửa trên người. Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời nên 2 đứa trẻ may mắn thoát chết, chỉ bị bỏng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 10% và 21%.

Căn cứ vào nội dung của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thạnh mức án 15 năm tù về tội Giết người

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.