Gần 1000 Đoàn viên ra quân vớt bèo Tây làm đẹp sông Hương

GD&TĐ - Ngày 2/4, gần 1000 đoàn viên thanh niên đến từ các đoàn cơ sở thuộc Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt ra quân vớt bèo trên sông Hương 

Bèo tây tràn ngập sông Hương
Bèo tây tràn ngập sông Hương

Trong đợt ra quân này, Tỉnh đoàn đã huy động lực lượng đoàn viên của Thành đoàn Huế, đoàn ĐH Huế, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, đoàn thanh niên Công an tỉnh, đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn học viện Âm nhạc và đoàn Bệnh viện trung ương Huế tham gia vớt bèo. Gần 1000 đoàn viên với các công cụ tự chế tiến hành vớt dọc 2 bờ sông Hương.

Đoàn viên phường Phường Đúc thành phố Huế tích cực tham gia vớt bèo để trả lại vẻ đẹp cho sông Hương
Đoàn viên phường Phường Đúc thành phố Huế tích cực tham gia vớt bèo để trả lại vẻ đẹp cho sông  Hương 

Có mặt tại sông Hương (đoạn qua địa bàn phường Phường Đúc) chúng tôi choáng ngợp trước cảnh bèo tây phủ kín mặt sông, anh Ngô Quốc Trí , phó tiểu đội 1, Lực Lượng Dân Quân Cơ Động phường Phường Đúc cho biết : Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành Phố Huế, UBND Phường Đúc qua kiểm tra khảo sát trên địa bàn phường bèo tây xuất hiện dày đặc trên sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy trên sông qua địa bàn, anh em  đã ra quân xử lý với bèo tây đảm bảo cho giao thông hệ thống thủy lợi xuyên suốt hơn.

Việc triển khai đoàn viên đồng loạt ra quân vớt bèo tây nhằm đảm bảo dòng chảy ở các dòng sông TP. Huế được thông thoáng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời phục vụ công tác phòng chống hạn, mặn, hạn chế bèo tây phát triển nhanh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ