Fesstival Huế 2016 được khai mạc vào ngày 29/4/2016 và bế mạc vào ngày 4/5/2016, đúng vào thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2016.
Đây là lần thứ 9 Festival Huế được tổ chức kể từ khi Thủ tướng cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ năm 2000. Sau 8 lần tổ chức, Festival Huế 2016 là cơ hội để quảng bá về Huế - thành phố di sản, thành phố văn hóa, thành phố Festival, thành phố du lịch đặc trưng của Việt Nam.
Chương trình lần này cũng là dịp kỷ niệm 380 năm Đô thị Huế, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”.
Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2016 - cho biết: Sẽ có hàng chục đoàn nghệ thuật đến từ 18 quốc gia và 5 châu lục tham dự Festival.
Hiện đã có các nước như Pháp, Bỉ, Nga, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Ma Rốc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Sri Lanka, Australia, Hoa Kỳ, Mexico, Chile, Colombia... chính thức xác nhận tham gia.
![]() |
Festival Huế 2014 đã cuốn hút du khách bằng những tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc |
Trong đó, có một số đoàn nghệ thuật rất nổi tiếng như: Đoàn nghệ thuật đường phố L’Homme Debout, Đoàn múa đương đại Hip hop Par Terre và Ban nhạc Fuzeta (Pháp), Ban nhạc Cancer (Đan Mạch), Đoàn múa dân gian Amurskie Zori (Nga), ca sĩ Anna Calvi (Anh), Đoàn múa Takamine Hisae (Okinawa, Nhật Bản), Đoàn múa dân gian Halleluja (Israel), Đoàn múa thuộc Học viện Mỹ thuật Vinyasa (Sri Lanka), Ban nhạc Della Mae (Hoa Kỳ)…
Ngoài ra, hàng chục đoàn nghệ thuật trong nước sẽ tiếp tục góp mặt, đem đến những chương trình đặc sắc như: Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen TPHCM, Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương, Vũ đoàn Cleopatra…
Festival Huế 2016 sẽ tập trung khai thác không gian văn hóa truyền thống của các kỳ Festival trước đây. Cả thành phố Huế được dựng thành sân khấu cho các chương trình nghệ thuật, ẩm thực, khám phá di sản, lễ hội.
Các chương trình nghệ thuật, lễ hội sẽ diễn ra liên tục, đan xen trong 6 ngày đêm của Festival như: Lễ Tế giao, Đêm Hoàng cung, chương trình giới thiệu tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế, Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa các nước Đông Á-Mỹ Latinh”, Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, Lễ hội chợ quê tại cầu ngói Thanh Toàn, chương trình biểu diễn thời trang áo dài “Rực rỡ Kinh kỳ”, đêm nhạc Trịnh Công Sơn…
Cả thành phố Huế được dựng thành sân khấu cho các chương trình nghệ thuật, ẩm thực, khám phá di sản, lễ hội. Trung tâm Đại Nội được dựng thành sân khấu - nơi quy tụ các chương trình nghệ thuật lớn.
Sân khấu ở Cung An Định và ở sân vận động Tự Do dành cho các chương trình âm nhạc đương đại. Các khu vực quảng trường trong thành phố, Ngọ Môn, các công viên... sẽ trở thành địa điểm biểu diễn các bộ môn nghệ thuật khác.