EU đề xuất khắc phục thiệt hại đáng kể về năng lượng

GD&TĐ -Kiev nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình trong lĩnh vực năng lượng, nhiều cơ sở trong số đó đã bị vô hiệu hóa do các cuộc tấn công.

Một nhà máy điện ở Ukraine bị hư hại sau cuộc tập kích của Nga
Một nhà máy điện ở Ukraine bị hư hại sau cuộc tập kích của Nga

Theo tờ báo Financial Times của Anh, mùa đông năm nay, người dân Ukraine có thể phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do thiếu điện nếu châu Âu không hỗ trợ Kiev khôi phục các cơ sở năng lượng của đất nước.
Theo Ủy viên Năng lượng của Ủy ban châu Âu, Kadri Simson, Ukraine gần đây đã mất 9 gigawatt (GW) công suất năng lượng, và đất nước này sẽ cần ít nhất 18 GW cho mùa đông.

Ủy viên châu Âu lưu ý rằng, nếu mùa đông lạnh, sẽ không thể sống ở một số thành phố của Ukraine, và điều này làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo.
Để ngăn chặn điều này xảy ra, ông Simson kêu gọi các biện pháp được thực hiện càng sớm càng tốt để giúp Ukraine.

“Công việc này nên được thể hiện như sau: tăng xuất khẩu điện, sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng và cung cấp thiết bị năng lượng. Ngoài ra, cần phải tăng cường phòng không Ukraine để bảo vệ các cơ sở năng lượng khỏi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa từ Nga”, ủy viên năng lượng EU cho biết.
Trước đó, tờ Financial Times nói rằng, khối lượng công suất năng lượng ở Ukraine đã giảm xuống dưới 20 GW, lưu ý rằng, trước cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra, con số này là khoảng 55 GW.

Giới chức Ukraine cũng thừa nhận ngành năng lượng của nước này đã thiệt hại đáng kể do các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn của Nga, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) giúp bảo vệ các cơ sở năng lượng, các kho chứa khí đốt trước các hoạt động quân sự của Nga.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ