Dùng xe bò chở thuốc nổ đi tiêu thụ

GD&TĐ - Ngày 14/7, Thượng tá Nguyễn Đình Hoạt - Phó trưởng phòng An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSGT phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển vật liệu nổ, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Dùng xe bò chở thuốc nổ đi tiêu thụ

Theo đó sáng 14/7, tại hầm Đèo Ngang, lực lượng Phòng an ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông của tỉnh bắt quả tang Nguyễn Đức Hạnh (48 tuổi, ngụ thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) dùng xe máy kéo theo xe bò kéo vận chuyển vật liệu nổ đi tiêu thụ

Tại hiện trường, tổ công tác thu được 215 kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 49 m dây cháy chậm.

Lập tức lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số thuốc nổ lớn trên đồng thời đưa đối tượng về cơ quan điều tra làm rõ.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Hạnh cho biết, số vật liệu nổ nói trên ông ta nhận chở thuê cho một người không quen biết ở khu vực cầu Sông Danh, thị xã Ba Đồn ra khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tiền công 1,5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Nguyễn Đình Hoạt, Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết Hạnh có một tiền án về tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ, xủ lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ