Dùng chày giã gạo đánh chồng tử vong vì nghiện rượu

Mỗi lần uống rượu về là hành hung vợ, uất ức, vợ cầm chày giã gạo đánh chồng tử vong...

Dùng chày giã gạo đánh chồng tử vong vì nghiện rượu

Ông Ốc Phò Thắng, Trưởng Công an xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, cho biết, công an xã phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, bắt tạm giữ hình sự bà Moong Mẹ Phia (SN 1971, trú tại bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn). Nghi phạm dùng chày giã gạo đánh chết chồng mình là ông Moong Văn Thịu, tên thường gọi là Moong Phò Phia (SN 1962).

Dung chay gia gao danh chong tu vong vi nghien ruou - Anh 1

Một góc xã Bảo Thắng, nơi xảy ra vụ án

Theo đó, vào khoảng 13 giờ chiều 10/9, ông Moong Phò Phia đi uống rượu về, la mắng, đánh đập vợ. Để chống trả, bà Moong Mẹ Phia đã cầm chày giã gạo đánh vào bụng và gáy của ông Phia, khiến ông tử vong ngay sau đó.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ bà Moong Mẹ Phia và tiến hành điều tra.

Một số người dân cho biết tình trạng chồng uống rượu say về đánh đập vợ thường xuyên xảy ra như cơm bữa ở trong gia đình ông Thịu, có lẽ vì người vợ không thể nhường nhịn được nữa nên xảy ra sự việc thương tâm trên. Được biết vợ chồng ông Thịu, bà Phia có 6 người con, 2 trai, 4 gái.

Theo Nghệ An

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.