Đức từ chối yêu cầu của ông Trump

GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây đã lên tiếng từ chối yêu cầu chi tiêu quân sự cho NATO của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin không thể chi 5% GDP cho quân đội như Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các quốc gia thành viên NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Tagesspiegel hôm 1/2, ông Pistorius chỉ ra rằng, nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng là "không thể bàn cãi", nhưng những gì nước Đức có thể làm cũng có giới hạn.

“Cuộc cạnh tranh để có được tỷ lệ phần trăm cao hơn nữa làm sao lãng vấn đề thực tế đang được đề cập. Điều quan trọng là chúng ta phải giải thích cho công dân của mình về những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt, và chỉ cho họ cách tốt nhất có thể để tự bảo vệ mình”, ông Pistorius lập luận.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, “Đức sẽ phải chi nhiều hơn cho quốc phòng trong tương lai, thậm chí còn nhiều hơn mức 2% GDP mà chính phủ hiện đang đạt được”.

Ông Trump, người từ lâu đã chỉ trích các đồng minh châu Âu của Washington vì không đóng góp đủ cho NATO, đã lên tiếng về ý tưởng tăng mục chi tiêu của khối trong một cuộc họp báo vào đầu tháng 1/2025, trước khi nhậm chức.

“Tất cả họ đều có thể chi trả được, nhưng họ nên ở mức 5%, không phải 2%”, ông Trump nhấn mạnh, và bày tỏ sự thất vọng rằng, “Châu Âu chỉ nhận được một phần nhỏ số tiền mà chúng ta nhận được” khi nói đến đầu tư vào quốc phòng.

Trước đó, ông Trump đã cảnh báo rằng, dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ sẽ không bảo vệ các nước NATO không thực hiện được các cam kết tài chính.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda được cho là đã hoàn toàn ủng hộ mục tiêu 5% của Tổng thống Mỹ trong cuộc phỏng vấn với Newsweek hôm 29/1.

Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc rằng, Moscow đang lên kế hoạch tấn công NATO, nói rằng điều đó là "vô nghĩa" và "hoàn toàn vô lý".

Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Nga, những tuyên bố như vậy được các chính trị gia phương Tây đưa ra để lừa dối cử tri của họ, và biện minh cho việc tăng chi tiêu cho quốc phòng cũng như viện trợ cho Kiev trong bối cảnh xung đột với Moscow.

"Ở Ukraine, chúng tôi chỉ đang tự bảo vệ mình", ông Putin nói rõ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.