Cuộc khảo sát của YouGov, kết quả được tờ Guardian công bố hôm 31/1/2025, được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Copenhagen và Washington về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc biến Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch, thành một phần của Mỹ.
Theo cuộc thăm dò, 46% người Đan Mạch coi Mỹ là "mối đe dọa rất lớn” hoặc "mối đe dọa khá lớn".
Con số này cho thấy người dân sống tại các quốc gia thành viên NATO và EU quan tâm đến Mỹ nhiều hơn là Triều Tiên hoặc Iran, được lần lượt 44% và 40% số người được hỏi coi là mối đe dọa.
Tuy nhiên, Nga vẫn đứng đầu danh sách lo ngại của người dân Đan Mạch, với 86% số người được khảo sát gọi Nga là mối nguy hiểm đối với đất nước họ.
Trong cùng cuộc thăm dò, 78% số người được hỏi cho biết, họ sẽ phản đối việc bán Greenland cho Mỹ, trong khi 72% khẳng định rằng, quyết định có nên gia nhập Mỹ hay không phải do 57.000 cư dân của hòn đảo Bắc Cực này đưa ra chứ không phải Đan Mạch.
Một cuộc khảo sát khác do công ty thăm dò ý kiến Verian của Đan Mạch thực hiện vào đầu tuần này cho thấy, chỉ có 6% người Greenland muốn trở thành người Mỹ.
Điều này trái ngược với kết quả của một nghiên cứu trước đó của công ty Patriot Polling của Mỹ, trong đó khẳng định rằng, 57% người dân trên đảo ủng hộ việc gia nhập Mỹ.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Megyn Kelly Show của Sirius XM vào ngày 30/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết rằng, tham vọng thâu tóm Greenland của Tổng thống Trump "không phải là chuyện đùa".
“Tôi biết đây là chủ đề tế nhị đối với Đan Mạch, nhưng đây lại là vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia của Mỹ”, ông Rubio nói, và lưu ý rằng, khu vực Bắc Cực sẽ trở nên "quan trọng" đối với hoạt động vận chuyển trong những năm tới, và Washington cần kiểm soát Greenland để ngăn chặn Trung Quốc thiết lập vị thế của mình trên hòn đảo lớn nhất thế giới.