Ông Trump xác nhận đang thảo luận nghiêm túc với Moscow về Ukraine

GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây xác nhận rằng, các cuộc thảo luận nghiêm túc với Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine đã đang được tiến hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 31/1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông mong đợi một điều gì đó "quan trọng" sẽ xảy ra khi ông nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, xác nhận rằng, các cuộc thảo luận nghiêm túc với Moscow đã đang được tiến hành.

"Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau, và tôi nghĩ, chúng tôi có thể sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa. Đó là một cuộc chiến vô nghĩa, và nó cần phải được dừng lại. Vì vậy, bất cứ điều gì tôi có thể làm là để ngăn chặn nó ... và chúng tôi đang thảo luận, vâng, đúng vậy", ông Trump nói với các phóng viên.

Khi được một phóng viên hỏi liệu điều đó có nghĩa là ông đã nói chuyện với Tổng thống Putin hay ông đã lên lịch gọi điện, ông Trump trả lời: "Tôi không muốn nói như vậy".

Khi được hỏi tại sao ông lại giấu thông tin, ông nhắc lại: "Tôi chỉ không muốn nói như vậy”.

“Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất nghiêm túc về cuộc chiến đó, cố gắng chấm dứt nó”, ông Trump nói thêm, và xác nhận rằng, các cuộc đàm phán này đang diễn ra “với Nga”.

Ông Trump, người nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, đã nhiều lần tuyên bố rằng, ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Putin sớm nhất có thể để đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Điện Kremlin trước đó cho biết, họ đang chờ tín hiệu rõ ràng từ Nhà Trắng.

Vào ngày 27/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định rằng, cuộc điện đàm giữa hai tổng thống hiện không được lên kế hoạch, vì chưa có thỏa thuận hoặc sự hiểu biết nào được đạt được về vấn đề này.

Ông lưu ý rằng, mọi liên lạc hiện đang được tiến hành ở cấp đại sứ quán.

Tổng thống Trump đã cam kết đàm phán để giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, và được cho là đã cho đặc phái viên của mình về Ukraine, Keith Kellogg, 100 ngày để đưa ra giải pháp như vậy.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nếu Moscow từ chối chấp nhận một "thỏa thuận" không xác định để chấm dứt xung đột, nhưng vẫn khẳng định ông "không muốn làm tổn thương Nga".

Nga nhấn mạnh rằng, các hành động thù địch chỉ có thể chấm dứt nếu Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời cũng công nhận "thực tế trên thực địa" về lãnh thổ.

Moscow tuyên bố rằng, họ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm "các thỏa thuận đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ