Đức chi 3,2 tỷ USD chế tạo số lượng cực lớn xe tăng Leopard

GD&TĐ - Sau nhiều năm không chế tạo mới, xe tăng Leopard của Đức sẽ tiếp tục được sản xuất hàng loạt.

Đức chi 3,2 tỷ USD chế tạo số lượng cực lớn xe tăng Leopard

Bộ Quốc phòng Đức sẵn sàng đặt mua 18 xe tăng Leopard 2 để thay thế các phương tiện chiến đấu chuyển giao cho Ukraine. Ngoài ra, Berlin sẽ đặt hàng thêm 105 chiến xa loại này với tổng chi phí khoảng 2,9 tỷ Euro (3,2 tỷ USD), hãng tin Bloomberg cho biết, trích dẫn các nguồn tin chính phủ.

Theo cơ quan này, Ủy ban ngân sách của Hạ viện Đức phải thông qua đơn đặt hàng ban đầu cho 18 xe tăng trị giá khoảng 525 triệu Euro vào cuối tháng 5/2023.

Những người đối thoại của tờ Bloomber gọi đây là mệnh lệnh cuối cùng về quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Đức, chiến lược của Berlin đã thay đổi sau khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine.

Bên cạnh ngân sách quốc phòng hàng năm khoảng 50 tỷ Euro, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz cũng đã thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ Euro.

Với sự giúp đỡ từ nguồn ngân sách trên, chính quyền sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách trong việc cung cấp vũ khí cho Lục quân Đức, vốn đã rơi vào tình trạng trì trệ do thiếu kinh phí trong nhiều năm.

Các xe tăng sắp được chế tạo cho Lục quân Đức dự kiến sẽ thuộc biến thể Leopard 2A8.

Các xe tăng sắp được chế tạo cho Lục quân Đức dự kiến sẽ thuộc biến thể Leopard 2A8.

Bộ Quốc phòng Đức sau đó cũng xác nhận với Bloomberg rằng chính phủ đang tiến hành đàm phán sơ bộ về việc mua 18 xe tăng Leopard, nhưng không tiết lộ chi tiết với lý do quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra.

Nhưng dự kiến các xe tăng thế hệ mới Đức sẽ thuộc phiên bản Leopard 2A8, đây là biến thể nâng cấp từ Leopard 2A7+ với nhiều tính năng kỹ chiến thuật rất tiên tiến.

Với việc Leopard 2A8 được sản xuất hàng loạt, rõ ràng nguyên mẫu KF51 Panther "đình đám" trong thời gian qua đang phải đối mặt viễn cảnh không mấy xán lạn.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.