Mỹ vẫn trả gần 1 tỷ USD cho Nga để mua hàng hóa đặc biệt

GD&TĐ - Washington tiếp tục phụ thuộc vào Moskva đối với nguyên liệu thô quan trọng. Dữ liệu này được chia sẻ bởi nhà báo người Mỹ Anna Skinner.

Mỹ vẫn trả gần 1 tỷ USD cho Nga để mua hàng hóa đặc biệt

Hoa Kỳ đã dành rất nhiều nỗ lực để cố gắng làm suy yếu các nguồn lực của Nga. Washington và đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, được cho là sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Nga.

Nhưng theo nhà báo Anna Skinner trong một bài viết đăng trên tờ Newsweek, trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục giao dịch với Liên bang Nga khi mua lượng nhiên liệu hạt nhân trị giá hàng trăm triệu USD từ nước này.

“Nga vẫn đang bán nhiên liệu hạt nhân trị giá gần 1 tỷ đô la cho Mỹ”, tác giả của bài phân tích lưu ý.

Mỹ chưa thể thay thế nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu từ Nga.

Mỹ chưa thể thay thế nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu từ Nga.

Làm giàu uranium là một quy trình yêu cầu chuyên môn cao chỉ có thể thực hiện được ở một số quốc gia, chẳng hạn như Nga. Moskva có trữ lượng uranium lớn và cũng đã thành công trong việc tạo ra nhiên liệu hạt nhân trên cơ sở nguyên tố này.

Các nhà máy sản xuất uranium làm giàu còn hiện diện ở Canada, Trung Quốc và Pháp, nhưng chính các doanh nghiệp Nga mới có cơ sở hạ tầng tốt nhất cho quy trình công nghệ phức tạp như vậy.

Do vậy Nga sản xuất nhiên liệu hạt nhân không chỉ cho nhu cầu bản thân mà còn để bán. Một trong những khách hàng chính là Hoa Kỳ - quốc gia chi khoảng một tỷ đô la mỗi năm cho việc nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga.

“Mỹ có 93 lò phản ứng hạt nhân, tạo ra 20% sản lượng điện quốc gia, trong đó 25% nhiên liệu hạt nhân cần thiết để sản xuất loại năng lượng này đến từ Tập đoàn Rosatom của Nga”, người phụ trách chuyên mục của tờ Newsweek cho biết.

Như vậy, một mặt Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga và kêu gọi đồng minh làm điều tương tự. Mặt khác, họ vẫn chi gần 1 tỷ USD để mua nhiên liệu hạt nhân của Nga, hành động này bị xem là một tiêu chuẩn kép.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tính hiếu chiến ở trẻ em bị kìm nén, bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực chất bên trong đang âm thầm dâng trào. (Ảnh: ITN).

Giải pháp giúp cha mẹ đối phó tính 'hiếu chiến' của trẻ

GD&TĐ - Một số đứa trẻ thường nói những câu mang tính gây hấn. Thậm chí, chúng đánh nhau khi chơi với bạn bè, đá hoặc đẩy người khác, ném đồ chơi xuống đất. Những hành động và lời nói gây hấn này gây ra xung đột trong các mối quan hệ của trẻ.