Đồng Tháp khánh thành nhà trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam"

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 132 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khánh thành nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” (ảnh HH)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” (ảnh HH)

Nhà trưng bày được khởi công xây dựng vào ngày 17/10/2018 và khánh thành vào ngày 19/5/2022 đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình được xây dựng trong khuôn viên Khu di tích, với diện tích trưng bày 600m2. Nhà trưng bày có trên 200 hình ảnh, hiện vật, được trưng bày theo 6 chuyên đề phản ánh một cách hệ thống cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc nhằm ghi nhớ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước.

Đặc biệt là vị trí, vai trò hết sức quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, công trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, thể hiện sự kính trọng vô bờ bến và tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp đối với Bác Hồ kính yêu.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng quà lưu niệm cho Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (ảnh HH)
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng quà lưu niệm cho Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (ảnh HH)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đây cũng là công trình tưởng nhớ, tri ân, là đóa sen ngát hương của Đảng bộ, nhân dân Đất Sen hồng kính dâng Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu -  vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Hứa hẹn nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” sẽ là một địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của cán bộ, đảng viên và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ (ảnh HH).
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ (ảnh HH).

Nhà trưng bày góp phần phát huy, lan tỏa giá trị của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, là món quà tri ân tưởng nhớ đến công lao to lớn của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – một tấm gương hiếu học, một nhà nho yêu nước, thương dân, người có công sinh thành, giáo dục, hình thành một nhân cách lớn, một danh nhân văn hóa thế giới, một lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc ta.

Cùng với các hạng mục trong di tích, nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam” không những thực hiện tốt chức năng giáo dục, nghiên cứu lịch sử mà còn là điểm sinh hoạt truyền thống, về nguồn gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho các thế hệ.

Nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam” được khánh thành và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; góp phần tích cực tuyên tuyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ