Đồng Tháp: Hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho Lễ hội Sen

GD&TĐ - Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Mọi công tác chuẩn bị đến nay đã hoàn tất.

Ảnh tuyên truyền Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I, năm 2022
Ảnh tuyên truyền Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I, năm 2022

Khẩn trương chuẩn bị cho Lễ hội Sen quy mô cấp tỉnh

Lần đầu tiên, Lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh, với khoảng 10.000 chậu hoa sen cùng hội tụ, khoe sắc. Bên cạnh  đó còn nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Trải nghiệm không gian Sen của Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố trong cả nước; thưởng thức ẩm thực, quà lưu niệm, các sản phẩm đặc sắc từ Sen; xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ Sen và các chương trình nghệ thuật đặc sắc v.v..

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội diễn ra an toàn, thành công, đoàn công tác của UBND tỉnh đã thị sát và kiểm tra một số điểm trọng yếu như tại Quảng trường Văn Miếu - nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc, không gian giao lưu văn hóa 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, không gian con đường ánh sáng, khu vực trưng bày sen với khoảng 10.000 chậu hoa sen v.v..

Để sẵn sàng cho đêm khai mạc, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp giám sát buổi tổng duyệt chương trình tại sân khấu chính. Tại buổi kiểm tra, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đơn vị thi công cần chú ý đến điều kiện thời tiết, nhất là mưa gió để đảm bảo cho các không gian trưng bày tại Lễ hội.

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Lễ hội Sen lần này không chỉ để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, giao lưu, sáng tạo văn hóa, mà còn là cơ hội để kết nối, giao lưu của những người làm kinh tế về Sen, của những người mong muốn mang Sen giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh với chủ đề "Sen ngày mới".
Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh với chủ đề "Sen ngày mới".

Tôn vinh giá trị cây Sen

Hiện nay, sản phẩm đặc sản, hàng quà tặng nguyên liệu từ sen phát triển phong phú, đa dạng. Nhiều sản phẩm chất lượng cao, mang tính nghệ thuật, mỹ thuật tinh tế hứa hẹn trở thành những ngành hàng phát triển mạnh như: Tranh lá sen, thư pháp lá sen, hoa sen ướp tươi, lụa tơ sen, sữa sen, hạt sen sấy, trà sen thượng hạng v.v..

Sâu xa của việc chọn hoa Sen là biểu tượng địa phương chính là thể hiện phẩm chất, tinh thần con người Đồng Tháp vươn lên của hoa Sen không khuất phục trước gian khó và thuần khiết “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Để nâng cao giá trị ngành hàng sen Đồng Tháp trong thời gian tới, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo ngành chuyên môn và chính quyền địa phương đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân phát triển các sản phẩm chế biến từ cây sen, nhất là các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp từ sen.

Trong đó, ngoài việc hỗ trợ các hồ sơ, thủ tục để sản phẩm được hoàn thiện, tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm từ cây sen, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm từ sen gắn với phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Nhằm hỗ trợ hoạt động trồng trọt, sản xuất, kết nối thị trường, nâng cao kỹ năng bán hàng, tiếp cận các kênh phân phối hiện đại, UBDN tỉnh đã quyết định thành lập Hội Ngành hàng Sen Đồng Tháp. 

Đây không chỉ là mô hình thí điểm các chuỗi liên kết nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước mà còn là cầu nối, kết nối nguồn lực, hỗ trợ xúc tiến thương mại, canh tác giữa nông dân trồng sen, cơ sở sản xuất sen, thương mại sen, các nhà khoa học và các cá nhân, tổ chức khai thác giá trị vô hình từ sen theo phương châm: “Hợp tác, liên kết, thị trường, giảm chi phí, tăng chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm chế biến”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.