Đóng cửa Viện Khổng Tử?

GD&TĐ - Cuộc chiến về ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mỹ bị cản trở bởi tư tưởng tự do học thuật, đang tiếp tục nóng lên. 

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng, ông hy vọng từ giờ đến cuối năm tất cả các trung tâm văn hóa Trung Quốc mang tên Viện Khổng Tử đặt trong khuôn viên các trường đại học Mỹ sẽ bị đóng cửa. 

Trả lời trên chương trình truyền hình Fox Business ngày 1/9, ông Pompeo nói rằng, có lẽ mọi người đều nhìn thấy những nguy cơ đi cùng các Viện Khổng Tử này và cáo buộc các viện đó “tuyển gián điệp và người hợp tác” ngay trong các trường đại học Mỹ. 

Chính quyền Trump gần đây đã hạn chế hoạt động của các công ty Trung Quốc và ông Pompeo cho biết, trong vài ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy “những nỗ lực lớn hơn”. “Mỹ sẽ đối phó với việc này theo cách rất nghiêm túc, tất cả vì lợi ích của nền kinh tế Mỹ” - ông nói. 

Hôm 13/8, Mỹ đã yêu cầu Trung tâm Quản lý các Viện Khổng Tử ở Mỹ (CIUS) phải đăng ký như một đoàn ngoại giao, với cáo buộc trung tâm này là một phần trong “bộ máy tuyên truyền và ảnh hưởng toàn cầu” của Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Washington sẽ phải thẩm định nhân viên, trụ sở, quỹ và chương trình hoạt động của trung tâm này. 

Quyền giám đốc Văn phòng các phái đoàn ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Clifton Seagroves cho biết, việc coi CIUS là đoàn ngoại giao sẽ giúp Bộ Ngoại giao hiểu rõ cách Chính phủ Trung Quốc sử dụng mạng lưới Viện Khổng Tử ở Mỹ gây ảnh hưởng đến các học giả Mỹ như thế nào. 

Đáp lại, CIUS cho biết, họ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng không đồng ý với việc coi họ là đoàn ngoại giao, họ cũng không tham gia vào chương trình học, việc tuyển dụng hoặc tài chính của bất kỳ Viện Khổng Tử nào. 

Ở nước Mỹ có 75 Viện Khổng Tử đang hoạt động, trong đó có 65 Viện đặt trong khuôn viên các trường Đại học Mỹ, các viện khác hoạt động như các tổ chức riêng biệt. Trên cả thế giới có hơn 480 Viện Khổng tử.  

Tại Mỹ, các nhà lập pháp và các quan chức giám sát chặt chẽ và gây sức ép ngày càng lớn với các Viện Khổng Tử. Từ năm 2014 đến nay đã có khoảng 45 viện phải đóng cửa, trong đó 2 năm qua đặc biệt nhiều. 

Những bằng chứng chính thức về hoạt động ảnh hưởng của nước ngoài do Viện Khổng tử tiến hành lại không thống nhất với nhau. Một báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ năm 2019 khi xem xét 10 Viện Khổng Tử cho thấy, cả 10 viện do nhân viên trường học của Mỹ đứng đầu, chứ không phải nhân viên của Chính phủ Trung Quốc. Song một báo cáo khác năm 2017 cho biết, một số Viện Khổng Tử phải tự kiểm duyệt, một số đại học được hưởng ưu đãi tài chính để không chỉ trích Trung Quốc. 

Rõ ràng, trong khi Trung Quốc đang cạnh tranh ngôi vị số 1 với Mỹ thì Mỹ đương nhiên muốn ngăn chặn các ảnh hưởng của đối thủ, nhất là ảnh hưởng ngay trong nước mình. Người Mỹ muốn đóng cửa Viện Khổng Tử sẽ bị coi là hạn chế “tự do học thuật” – khái niệm mà chính Mỹ cổ vũ lâu nay và vì thế  Mỹ đang trong tình trạng khó xử với các tổ chức học thuật này. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.