Hơn 28 nghìn học sinh ở Quảng Trị tạm nghỉ học do lũ

GD&TĐ - Do mưa lớn, nước lũ dâng khiến hơn 100 điểm trường tại Quảng Trị bị ngập, hơn 28.500 học sinh các xã tạm nghỉ học.

Nhiều trường học tại Quảng Trị cho học sinh nghỉ học do ngập nước.
Nhiều trường học tại Quảng Trị cho học sinh nghỉ học do ngập nước.

Trưa 3/11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 100 điểm trường học bị ngập, khiến 28.500 học sinh các xã Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Lệ Thủy, Ninh Châu, Bố Trạch... tạm nghỉ học.

Tại xã Nam Hải Lăng có 21 điểm trường bị ngập, nước ngập sân trường từ 0,5m-0,6m; trong đó, các trường Mầm non, TH&THCS khu vực Hải Tân, Hải Hoà nước vào phòng học khoảng 20-30cm.

Hiện có hơn 4.240 học sinh tạm nghỉ học. Trong đó, khối Mầm non hơn 750 học sinh; TH&THCS có 2.720 học sinh; THPT có 765 học sinh.

Xã Vĩnh Định cũng có 10 điểm trường bị ngập. Cụ thể, 5 trường TH&THCS Hải Xuân, Hải Vĩnh, Hải Ba, Hải Quế, Hải Quy và 5 trường Mầm non. Trước tình hình trên, địa phương đã cho hơn 3.330 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Xã Ninh Châu có 5 điểm trường bị ngập. Các trường Tiểu học, THCS và Mầm non địa bàn Tân Ninh; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại địa bàn Duy Ninh đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 30/10.

Trong khi đó, xã Lệ Thủy có 23 điểm trường bị ngập, hơn 7.790 học sinh tạm nghỉ học.

Tại các xã Quảng Trạch, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Bố Trạch... nhiều điểm trường bị ngập nước khiến học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Sở GD&ĐT Quảng Trị có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hình thái thời tiết nguy hiểm khác để kịp thời thông tin, cảnh báo đến giáo viên, học sinh, phụ huynh để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng kịp thời tổ chức sơ tán học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên đến nơi an toàn trước khi bão, mưa lớn xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người; hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, thiết bị dạy học và cơ sở vật chất trường học.

Sở GD&ĐT yêu cầu, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, thủ trưởng đơn vị quyết định cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn. Không tổ chức dạy học, di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.

Thi Thử Trắc Nghiệm Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Vin Cần Giờ The Fullton sách đọc online