Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát khu định cư Yalta ở Donetsk, đồng thời cho biết Ukraine tổn thất khoảng 1.305 binh sĩ trên toàn tuyến trong 24 giờ qua.
Nga tuyên bố kiểm soát Yalta, Ukraine thiệt hại nặng ở các mặt trận
Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/6, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền Đông đã kiểm soát khu định cư Yalta tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).
Thiệt hại của Ukraine là: khoảng 1.305 binh sĩ trong các cuộc giao tranh ở toàn bộ các khu vực tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua.
Nga đánh giá thiệt hại của Ukraine theo mặt trận do các nhóm tác chiến phụ trách
Nhóm tác chiến miền Bắc: Ukraine mất khoảng 160 quân nhân và 4 phương tiện chiến đấu bọc thép.
Các đơn vị Nga đã cải thiện vị trí phía trước, gây tổn thất cho lực lượng của 2 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 trung đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.
Giao tranh diễn ra ở khu vực các khu định cư Radyanskoye, Andreyevka, Novaya Sech, Alekseyevka, Kondratovka, Khrapovshchina, Yunakovka và Sadki (tỉnh Sumy).
Tại hướng Kharkov, các đơn vị Nga gây thiệt hại cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine gần các khu vực Peschanoye, Shabelnoye, Granov, Udy, Volchanskiye Khutora và Volchansk.
Tổng cộng, Ukraine mất khoảng 160 binh sĩ, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 7 pháo dã chiến, cùng 1 kho đạn và 1 kho vật tư.
Nhóm tác chiến miền Tây: Quân đội Ukraine mất khoảng 200 binh sĩ và 1 lựu pháo 105mm L119 do Anh sản xuất. Lực lượng Nga cũng phá hủy 4 kho đạn, 7 xe cơ giới và 3 trạm tác chiến điện tử trong khu vực trách nhiệm.
Giao tranh diễn ra tại Grigorovka, Gorokhovatka và Kupyansk (tỉnh Kharkov), Sredneye, Shandrigolovo và Karpovka (DPR).
Nhóm tác chiến miền Nam: Ukraine thiệt hại khoảng 165 quân nhân, 4 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo. Các đơn vị Nga cải thiện tuyến và vị trí, gây tổn thất cho 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không và lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Azov.
Giao tranh diễn ra tại các khu vực Serebryanka, Lipovka, Petrovka, Seversk, Privolye, Reznikovka, Chasov Yar và Ivanopolye (Donetsk).
Nhóm tác chiến Trung tâm: Đây là khu vực thiệt hại nặng nhất của Ukraine trong ngày, với khoảng 510 quân nhân, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép Kozak, 6 xe cơ giới và 6 khẩu pháo dã chiến (trong đó có hệ thống pháo tự hành Bogdana cỡ 155mm).
Nga cũng phá hủy 1 kho đạn và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất tại khu vực Grishino, Udachnoye, Lenina, Krasnoarmeysk, Novovodyanoye, Yablonovka, Petrovskogo và Novopavlovka (DPR).
Nhóm tác chiến miền Đông: Ukraine mất hơn 190 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới và 3 khẩu pháo tại các khu vực Kamyshevakha, Voskresenka, Shevchenko (Donetsk), Uspenovka và Sladkoye (Zaporozhye).
Nhóm tác chiến Dnepr: Gây tổn thất hơn 80 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới, 4 pháo dã chiến, 5 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 1 kho nhiên liệu tại các khu vực Primorskoye, Stepnogorsk và Novopavlovka (Zaporozhye).
Thiệt hại bổ sung và tấn công tầm xa
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị tác chiến, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh đã phá hủy 1 bệ phóng tên lửa phòng không S-300PT, 1 radar phòng không P-18 và 1 xe chỉ huy của Ukraine.
Trong 24 giờ qua, Nga đã tấn công vào 137 địa điểm, gồm các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, xưởng sản xuất UAV, trạm tiếp nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine tại Donbass, cùng với các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.
Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 335 UAV cánh cố định và 7 quả bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất.
Ukraine đánh giá thiệt hại của phía Nga
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 24/6, phía Nga mất thêm: 950 quân, 1 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 58 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 131 UAV và 123 phương tiện chở nhiên liệu.