Lockheed Martin và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) đã công bố thử nghiệm thành công khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo thật của LRDR.
Theo Lockheed Martin, LRDR đã phát hiện, theo dõi và phân biệt thành công mối đe dọa từ một tên lửa đạn đạo thật trong môi trường phức tạp. Cuộc thử nghiệm này đã chứng minh khả năng của radar trong việc cung cấp dữ liệu then chốt cho các hệ thống phòng thủ nội địa.
Cuộc thử nghiệm được thực hiện hôm 23/6, trong khuôn khổ chuyến bay thử nghiệm Flight Test Other-26a (FTX-26a), tại Trạm Không gian Clear, Alaska.
Thử nghiệm LRDR thành công của Lockheed Martin với MDA
LRDR đã phát hiện thành công mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thật, bay giữa các vật thể khác.
FTX-26a đã chứng minh khả năng của LRDR trong việc đối phó với một mối đe dọa phóng từ trên không, là mục tiêu mô phỏng có biện pháp đối phó.
Trong quá trình thử nghiệm, LRDR đã theo dõi thành công mục tiêu và chuyển tiếp dữ liệu đến Hệ thống Chỉ huy – Kiểm soát – Quản lý Chiến đấu và Thông tin Liên lạc (C2BMC). Điều này được thực hiện để hỗ trợ mô phỏng đánh chặn bằng hệ thống Phòng thủ Tầng giữa đặt trên mặt đất (GMD).
Mục tiêu được phóng đi trên Thái Bình Dương phía bắc, bay hơn 2.000 km ngoài khơi bờ biển phía nam bang Alaska, và được LRDR, cũng như Radar Cảnh báo sớm nâng cấp (UEWR) đặt tại Trạm Không gian Clear, theo dõi.
"Răn đe bắt đầu từ phát hiện, và cuộc trình diễn FTX-26a thành công đã nhấn mạnh khả năng của LRDR trong việc phát hiện và theo dõi các mối đe dọa ở tầm xa, đồng thời phân biệt chính xác giữa mục tiêu và phi mục tiêu", ông Rick Cordaro, Phó Chủ tịch Bộ phận Radar và Hệ thống Cảm biến của Lockheed Martin, cho biết.
Ông nói thêm rằng tiến bộ công nghệ này sẽ tăng cường đáng kể năng lực răn đe quốc gia, cung cấp yếu tố thay đổi cuộc chơi cho phòng thủ nội địa.
Với kiến trúc mở, LRDR sẽ tạo điều kiện tích hợp liền mạch các công nghệ và phần mềm mới nổi, giúp nhân sự tác chiến nhận được thông tin kịp thời, có thể hành động để đưa ra quyết định và thúc đẩy phản ứng nhanh chóng, ông cho biết.

Radar tầm xa của Mỹ: Đưa "Vòm vàng" đến gần hơn
Giám đốc MDA, Trung tướng Heath Collins, cho biết: "Đây là một thử nghiệm quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống LRDR và tích hợp vào mạng lưới C2BMC."
"LRDR sẽ cung cấp cho Bộ Tư lệnh Phòng thủ Bắc Mỹ (USNORTHCOM) và Lực lượng Không gian Hoa Kỳ khả năng theo dõi chính xác các mối đe dọa tên lửa đạn đạo cũng như các vật thể không gian, nâng cao năng lực răn đe đối thủ và củng cố phòng thủ tên lửa nội địa của chúng ta."
Chương trình LRDR là một tài sản then chốt trong chiến lược phòng thủ nhiều lớp của MDA, nhằm bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Chương trình này nhằm mục đích cung cấp dữ liệu định vị chính xác để cải thiện khả năng phân biệt trong phòng thủ tên lửa và thay thế các cảm biến hiện có trong Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo (BMDS).
LRDR là radar trạng thái rắn, dựa trên gallium nitride (GaN), sử dụng mô hình Open GaN Foundry của Lockheed Martin.
Thử nghiệm thành công này cũng chấm dứt nhiều năm trì hoãn đã đeo bám chương trình. Cuộc thử nghiệm trước đó đã được lên lịch vào năm 2022, sau đó bị hoãn sang 2023.
Mục đích chính của radar là phân biệt giữa các ICBM và các mồi nhử hoặc tên lửa phụ được các quốc gia đối địch phóng về phía Mỹ.
Nó cũng sẽ theo dõi các vật thể trong không gian, điều này có thể biến nó thành một tài sản then chốt cho chương trình "Vòm vàng" của Tổng thống Donald Trump.
Trước đó, Mỹ đã hoàn thiện thiết kế cho hệ thống phòng thủ tên lửa đầy tham vọng "Vòm vàng", một lá chắn đa miền nhằm chống lại các mối đe dọa thế hệ tiếp theo từ đất liền, biển, trên không và thậm chí cả không gian.