Đòn đánh xóa sổ 38 trạm tác chiến điện tử, bắn rơi MiG-29 và 702 UAV

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 38 trạm tác chiến điện tử, bắn rơi MiG-29 và 702 UAV của Ukraine trong tuần qua.

Đòn đánh xóa sổ 38 trạm tác chiến điện tử, bắn rơi MiG-29 và 702 UAV

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa các đội hình AFU trên lãnh thổ vùng Kursk.

Các đơn vị của Lực lượng Sever đã giải phóng Novaya Sorochina.

Họ gây thiệt hại hỏa lực cho 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 2 trung đoàn tấn công của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Bondarevka, Gogolevka, Goncharovka, Guyevo, Kurilovka, Lebedevka, Makhnovka, Mirny, Pervy Knyazhy, Rubanshchina, Sudzha và Cherkasskoye. 4 cuộc phản công của AFU đã bị đẩy lùi.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của AFU gần Viktorovka, Gornal, Dmitryukov, Zamostye, Zaoleshenka, Kazachya Loknya, Kositsa, Loknya, Malaya Loknya, Martynovka, Melovoy, Nikolayevka, Oleshnya… (khu vực Sumy).

Tổn thất của AFU ở Kursk trong ngày là: 240 quân trong ngày qua. 1 xe bọc thép chở quân, 12 xe chiến đấu bọc thép, 22 xe cơ giới, 4 khẩu pháo, gồm 1 hệ thống pháo tự hành Bogdana, cũng như 6 khẩu cối, 2 trạm tác chiến điện tử, 1 trạm radar trinh sát điện tử, 7 sở chỉ huy UAV và 3 kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Một quân nhân AFU đã đầu hàng.

xoa-so-38-tram-tac-chien-dien-tu-ban-roi-mig-29-va-702-uav.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 28/2/2025. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt từ 22–28/2:

Trong khoảng thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 9 cuộc tấn công theo nhóm bằng cách sử dụng vũ khí trên không có độ chính xác cao và UAV.

Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu quân sự.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ UAV, cơ sở đào tạo cho người điều khiển UAV và các khu vực triển k2 tạm thời của các nhóm vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Theo hướng Kharkov, quân đội Nga đã gây tổn thất cho các đơn vị của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Trong tuần qua, ở hướng trên, AFU mất: 1.960 quân, 11 xe tăng, 156 xe chiến đấu bọc thép và 157 xe cơ giới.

Tổn thất của AFU cũng gồm 2 xe chiến đấu MLRS, 40 khẩu pháo dã chiến, 1 hệ thống pháo tự hành Paladin và 1 khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, 3 bệ phóng tên lửa phòng không, 8 trạm tác chiến điện tử và 12 kho đạn.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga đã kiểm soát các khu định cư Novolyubovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và Topoli (khu vực Kharkov).

Họ cũng gây thiệt hại cho 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn không quân của AFU 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Trong tuần, AFU mất: 1.340 quân, 1 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, gồm 4 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 33 xe cơ giới, 34 khẩu pháo dã chiến, 16 khẩu trong số đó do các nước NATO sản xuất, 13 trạm tác chiến điện tử và 13 kho đạn.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU và kiểm soát Ulakly (DPR).

Họ gây thiệt hại cho 6 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn cơ động trên không, 1 lữ đoàn tấn công trên núi, 2 lữ đoàn tấn công của AFU, các đơn vị của Quân đoàn quốc tế và lữ đoàn lực lượng đặc nhiệm Azov.

Trong tuần qua, AFU mất 1.210 quân, 2 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 24 xe cơ giới, 21 khẩu pháo dã chiến, 7 kho đạn, 5 trạm tác chiến điện tử và phản pháo.

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và kiểm soát Novoandreyevka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Nhóm đã tấn công 10 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn cơ động trên không, 2 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn UAV, 1 trung đoàn tấn công của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 2.340 quân, 5 xe tăng, 3 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 32 xe chiến đấu bọc thép, gồm 5 xe do phương Tây sản xuất, 22 xe cơ giới và 25 khẩu pháo dã chiến.

xoa-so-38-tram-tac-chien-dien-tu-ban-roi-mig-29-va-702-uav-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 28/2/2025, hướng Toretsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk, Các đơn vị từ Tập đoàn Vostok của Nga đã có được những tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ gây thiệt hại cho các đội hình của 1 lữ đoàn xe tăng, 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công đường không của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Trong tuần, AFU mất 1.180 quân, 2 xe tăng, gồm 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 10 xe chiến đấu bọc thép và 21 xe cơ giới, 22 khẩu pháo dã chiến, gồm 3 hệ thống pháo tự hành 155 mm của các quốc gia do NATO sản xuất, 3 kho đạn dược.

Ở hướng Kherson, các đơn vị của Tập đoàn Dnepr đã cải thiện tình hình dọc tuyến đầu. Họ tấn công vào lực lượng nhân lực và thiết bị quân sự của 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 5 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 650 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 44 xe cơ giới, 7 khẩu pháo dã chiến, 7 kho đạn, 11 trạm tác chiến điện tử và phản pháo.

Trong tuần qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine, 13 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 20 quả bom dẫn đường JDAM, 9 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 42 quả đạn Vampire do Séc sản xuất và 702 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 27/2, phía Nga mất thêm: 1.060 quân, 13 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 54 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 172 UAV, 126 phương tiện chở nhiên liệu và 4 phương tiện đặc biệt.

UAV Geran-2 tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine; Phá hủy loạt phương tiện chiến đấu trên chiến trường.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo.

Ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng

GD&TĐ - Hội thảo ứng dụng AI trong giảng dạy kết hợp nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng thực tiễn cho giảng viên trong việc thiết kế bài giảng tích hợp AI.