Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 ở ngôi vị số 1 Đông Nam Á

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Việt nam đã chính thức khép lại năm 2019 ở ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam.
ĐT Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2019 vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn nắm trong tay 1.285 điểm và giữ nguyên hạng 94 thế giới, hạng 14 châu Á.

Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan (hạng 113 thế giới) đến 19 bậc, và tiếp tục nắm giữ ngôi vị số 1 của khu vực Đông Nam Á.

Để có được vị trí này, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải qua năm 2019 với liên tiếp thành công ở giải King"s Cup và vòng loại World Cup 2022.

Kết thúc năm 2019, tốp 3 châu Á cũng đã có sự hoán đổi so với năm 2018 khi Nhật Bản (hạng 28 thế giới) vượt qua Iran (hạng 33) để vươn lên ngôi đầu, trong khi Hàn Quốc (hạng 40) leo lên vị trí thứ 3.

Ở tốp đầu bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Bỉ đã khép lại năm 2019 ở ngôi vị số 1 với 1.765 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp đội tuyển Bỉ xếp đầu bảng khi kết thúc năm.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Pháp (1.733 điểm), Brazil (1.721 điểm), Anh (1.661 điểm), Uruguay (1.645 điểm).

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.