Ngày 18/3, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.
Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục đánh bại các đội hình của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trên lãnh thổ vùng Kursk.
Các đơn vị từ nhóm lực lượng Server của Nga đã đánh bại các đội hình cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ AFU tại các khu định cư Gogolevka, Gornal, Guyevo và Oleshnya.
Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào quân số và thiết bị của đối phương tại các khu định cư Basivka, Bilovody, Veselovka, Vodolah, Zhuravka, Zapselye, Loknya, Myropillia, Mohrytsya, Novenke, Sadky, Yunakivka và Yablunivka ở vùng Sumy.
Trong ngày, tổn thất của AFU ở Kursk là: 270 quân nhân, 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe, sáu khẩu pháo, 4 khẩu súng cối và 1 trạm phản pháo, cũng như 4 trạm chỉ huy UAV và 1 kho đạn đã bị phá hủy.
Một quân nhân AFU đã đầu hàng.

Theo hướng Kharkiv, các đơn vị Nga đã đánh bại các đội hình của lữ đoàn cơ giới AFU tại khu vực làng Volchansk, vùng Kharkiv.
Trong ngày, AFU mất: 35 quân nhân, 4 xe và 1 khẩu pháo dã chiến. 1 trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.
Theo hướng Kupyansk, lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ.
Họ tấn công nhân lực và trang thiết bị của 3 lữ đoàn tấn công cơ giới AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine tại các khu định cư Malaya Shapkovka, Monachinovka, Radkovka, Shiykovka và Proletarskoye của vùng Kharkiv.
Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 205 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 5 xe bán tải, 4 khẩu pháo, gồm 2 khẩu do các nước NATO sản xuất, 1 kho đạn dược và 3 trạm tác chiến điện tử.
Ở hướng Donetsk, lực lượng Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ đánh bại đội hình của các lữ đoàn cơ giới, bộ binh và không quân của AFU tại các khu vực định cư Seversk, Shcherbinovka và Ivanopolye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).
Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 200 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 ô tô.
Theo hướng Avdeevka, lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng thủ của AFU.
Họ đánh bại các đội hình của 3 lữ đoàn tấn công cơ giới của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn Vệ binh quốc gia Ukraine.
Giao tranh diễn ra tại các khu định cư Krasnoarmeysk, Mirolyubovka, Novoaleksandrovka, Udachnoye, Uspenovka, Dimitrov và Shevchenko của DPR.
Trong ngày, AFU đã mất hơn 440 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 6 xe và 3 khẩu pháo.
Theo hướng Nam Donetsk, lực lượng Vostok của Nga đã đánh bại các đội hình bộ binh cơ giới, lữ đoàn không vận của AFU và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine tại các khu định cư Bogatyr, Komar và Otradnoye của DPR.
Thiệt hại của AFU trong ngày là: 145 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 5 khẩu pháo dã chiến, gồm cả pháo tự hành 155 mm Paladin do Mỹ sản xuất và Krab do Ba Lan sản xuất.
Các đơn vị từ nhóm quân Dnepr đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU tại các khu định cư Novodanilovka, Kamianske của vùng Zaporozhye và Tokarevka của vùng Kherson.
Trong ngày, AFU mất: 70 quân nhân, 3 xe cơ giới và 1 kho đạn dược.
Các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp dầu mỏ cung cấp cho AFU, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho chứa và sử dụng UAV, nhân lực và trang thiết bị của các đội hình vũ trang của AFU tại 146 khu vực.
Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 5 quả bom dẫn đường JDAM và 1 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 117 UAV.