Houthi ra tối hậu thư; Israel tấn công Lebanon dữ dội

GD&TĐ - Trung Đông ngày 7/8, Houthi ra tối hậu thư, dọa tấn công tàu ở Biển Đỏ; Israel tấn công dữ dội ở miền nam Lebanon.

Người Palestine cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo tại Nhà thờ Hồi giáo Imam Shafi’i bị phá hủy một phần ở khu phố Zeitoun của Thành phố Gaza, ngày 7/3. [Ảnh: Jehad Alshrafi/AP.
Người Palestine cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo tại Nhà thờ Hồi giáo Imam Shafi’i bị phá hủy một phần ở khu phố Zeitoun của Thành phố Gaza, ngày 7/3. [Ảnh: Jehad Alshrafi/AP.

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Các nhóm cứu trợ đã cảnh báo về tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn do lệnh phong tỏa của Israel đối với viện trợ vào Gaza, trong khi nhân viên y tế cho biết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng cần thiết để duy trì hoạt động của các bệnh viện.

Quân đội Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh với Hamas, gồm một cuộc tấn công bằng UAV vào một nhóm người ở Thành phố Gaza, khiến 2 người thiệt mạng.

Bờ Tây: Chính quyền Palestine lên án cuộc tấn công "tàn bạo" của quân đội Israel vào Nhà thờ Hồi giáo al-Nasr sau khi binh lính đốt tòa nhà tôn giáo ở thành phố Nablus bị chiếm đóng ở Bờ Tây.

Lebanon: Quân đội Israel đã tiến hành 15 cuộc không kích vào miền nam Lebanon trong vòng 30 phút, đây là đợt tập trung tấn công lớn nhất của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn với Hezbollah có hiệu lực tháng 11.

Biển Đỏ: Lực lượng Houthi của Yemen đã cho Israel 4 ngày để tiếp tục cung cấp viện trợ cho Gaza, đe dọa sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công bằng tàu biển vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden nếu họ không tuân thủ.

houthi-ra-toi-hau-thu-doa-tan-cong-tau-o-bien-do-lhq-len-an-israel-manh-me.jpg
Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 7/3/2025. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã đưa ra luật nhằm khôi phục nguồn tài trợ của Mỹ cho cơ quan LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), nói rằng đây là "tổ chức duy nhất" có thể giúp người Palestine phục hồi sau thảm họa.

Hamas đã đưa ra một tuyên bố của Matan Angrest, người bị bắt, trong đó người lính Israel cầu xin Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý về một thỏa thuận trao đổi để trả tự do cho tất cả những người bị bắt ở Gaza.

Bộ trưởng ngoại giao Ai Cập cho biết Cairo sẽ tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch Gaza từ nhiều quốc gia khác sau khi các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ủng hộ đề xuất này.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) đã lên án hành động giết người Palestine của Israel cũng như việc phong tỏa mọi hoạt động viện trợ vào Gaza là tội ác chiến tranh.

Cơ quan này cho biết lực lượng Israel đã giết ít nhất 58 người Palestine, gồm 10 trẻ em và 3 phụ nữ, ở khu vực lân cận các vùng "cấm đi lại" do Israel áp đặt kể từ khi ngừng bắn và lưu ý rằng nhiều nạn nhân đã bị tấn công khi họ cố gắng kiểm tra nhà của mình.

Quân đội Israel không kích dữ dội mục tiêu ở miền nam Lebanon.
Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ