Quân sự
Dải Gaza: Hamas khẳng định "hoàn toàn sẵn sàng bắt đầu đàm phán" cho vòng ngừng bắn thứ 2, khi đồng ý thả binh lính Mỹ gốc Israel Idan Alexander và thi thể của 4 người mang 2 quốc tịch đã chết bị giam giữ tại Gaza.
Người phát ngôn của Hamas Hazem Qassem cho biết động thái này là "cử chỉ tích cực" nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán, nhưng không có nghĩa là nhóm này sẵn sàng đàm phán lại khuôn khổ hỗ trợ lệnh ngừng bắn tại Gaza.
Tuyên bố của Hamas được đưa ra sau khi Washington đề xuất một "cây cầu" để kéo dài lệnh ngừng bắn tại Gaza đến tháng 4 để có thêm thời gian đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Israel vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh này nhiều lần, gồm một cuộc tấn công của lực lượng hải quân vào một ngư dân Palestine khi thuyền của ông bị pháo kích ngoài khơi bờ biển phía bắc Gaza.
Bờ Tây: Theo bản cập nhật mới nhất của LHQ từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), các cuộc tấn công bạo lực của những người định cư Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng đang leo thang.

Ngoại giao
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đang xem xét liệu các cuộc biểu tình của sinh viên ủng hộ Palestine tại Đại học Columbia có vi phạm luật chống khủng bố của liên bang hay không, Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche cho biết.
Một cuộc biểu tình lớn đã được tổ chức tại thành phố New York để yêu cầu thả sinh viên Mahmoud Khalil của Đại học Columbia, người bị giam giữ vì hoạt động ủng hộ Palestine, và lên án quyết định trục xuất những người biểu tình của trường.
Iran, Trung Quốc và Nga đã ra tuyên bố chung lên án hiệu quả chiến lược "gây sức ép tối đa" của Mỹ đối với Iran. Tuyên bố này tái khẳng định Nga khó có thể đóng vai trò xây dựng trong việc làm trung gian giữa Mỹ và Iran.
Nga đang sử dụng các động lực ngoại giao và kinh tế để phát triển và duy trì mối quan hệ làm việc với chính phủ lâm thời Syria, có thể là để duy trì căn cứ quân sự của Nga tại đó.