Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương

GD&TĐ - Chiều nay (6/6) Công đoàn Bộ GD&ĐT, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ GD&ĐT  mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 

Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương
Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương ảnh 1Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương ảnh 2Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương ảnh 3Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương ảnh 4Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương ảnh 5Đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương ảnh 6

Mỗi đoàn viên thanh niên hãy là một tuyên truyền viên tích cực tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư nơi mình đang ở để cho đồng nghiệp, nhân dân hiểu về tình hình Biển Đông hiện nay, từ đó yên tâm lao động, công tác; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng 

Đào Hoàng Trường

Bí thư Đoàn Bộ GD&ĐT

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”, Lễ mít tinh đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn Bộ GD&ĐT đến tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn thanh niên Đoàn Bộ GD&ĐT Đào Hoàng Trường nhấn mạnh: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc và mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.

Thời gian qua, Đoàn bộ đã có nhiều hoạt động như thông tin, tuyên truyền, tổ chức các phong trào văn hóa - xã hội… nhằm góp phần thay đổi nhận thức của người dân nói chung và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên Bộ GD&ĐT nói riêng về tầm quan trọng, lợi ích kinh tế trong chiến lược phát triển biển đảo quốc gia.

Từ đó kêu gọi mọi người dân Việt Nam cùng chung sức bảo vệ đại dương bằng những việc làm thiết thực như: Làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang bám biển, đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn…

Qua đó nhằm góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của tổ quốc và phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.

Tại Lễ mít tinh Bí thư Đoàn bộ Đào Hoàng Trường kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, đặc biệt là thanh niên của Bộ GD&ĐT hãy có những hành động thiết thực, đoàn kết chung tay vì biển đảo quê hương. 

Trọng tâm là tham gia tình nguyện đảm nhận các công trình, phần việc vì môi trường xanh- sạch- đẹp, thực hiện tốt phong trào “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”;

Nhân dịp này, TS Trần Công Trực – Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - đã dành thời gian nói chuyện về tình hình Biển Đông, về chủ quyền lãnh hải của Việt Nam cũng như những giải pháp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của nước nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.