Đổ xô ngắm hoa Tulip rực rỡ trong mùa đông Hà Nội

GD&TĐ - Thường nở rộ vào mùa xuân, hoa Tulip đã trở thành biểu tượng của đất nước Hà Lan xinh đẹp, tượng trưng cho sự giàu có sung túc, cho tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu.

Các gốc hoa nhập khẩu được ươm trồng tại Sapa đang trổ bông, sẵn sàng bung nở tại Lễ hội hoa Tulip 2019.
Các gốc hoa nhập khẩu được ươm trồng tại Sapa đang trổ bông, sẵn sàng bung nở tại Lễ hội hoa Tulip 2019.

Loài hoa đặc trưng của đất nước Hà Lan đã đến với những người yêu hoa tại Hà Nội trong những ngày đông giá lạnh. Gần 180.000 bông hoa Tulip đã được nhập về với nhiều màu sắc tại Ecopark.

Quy tụ nhiều giống tulip nổi tiếng trên thế giới như Christmas Dream, Strong Gold, Verandi, White Prince, Negrita Zeeland, Tom Pouce… và đều được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan, ươm trồng rất kỳ công tại Sapa, vườn hoa Tulip tại Lễ hội hoa Tulip 2019 thu hút người dân đổ xô đến chiêm ngưỡng bất chấp thời tiết rét lạnh. 

Cùng ngắn những thảm hoa Tulip lung linh giữa lòng Hà Nội:

Thảm hoa đủ màu sắc quy tụ tại Lễ hội hoa Tulip 2019, Ecopark.
Thảm hoa đủ màu sắc quy tụ tại Lễ hội hoa Tulip 2019, Ecopark.
Những bông hoa Tulip Christmas Dream với sắc đỏ hồng đặc trưng.
 Những bông hoa Tulip Christmas Dream với sắc đỏ hồng đặc trưng.
Nhiều bạn nhỏ vui đùa bên thảm hoa đầy màu sắc mang đậm sắc màu Hà Lan giữa long Hà Nội.
 Nhiều bạn nhỏ vui đùa bên thảm hoa đầy màu sắc mang đậm sắc màu Hà Lan giữa long Hà Nội.
Hoa Tulip White Prince với sắc trắng tinh khôi giản dị giữa những dòng hoa khác.
Hoa Tulip White Prince với sắc trắng tinh khôi giản dị giữa những dòng hoa khác.
Hoa Tulip được xếp xung quanh hồ, tạo nên một khung cảnh rất đẹp.

 Hoa Tulip được xếp xung quanh hồ, tạo nên một khung cảnh rất đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 8 nghìn visa du học bị hủy.

Mỹ thu hồi hơn 8 nghìn visa du học

GD&TĐ - Hơn 8 nghìn thị thực (visa) du học Mỹ đã bị thu hồi từ 20/1, chiếm 10% trong tổng số 80 nghìn visa không hợp lệ theo quy định của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ảnh minh họa INT.

Quyền riêng tư trong học tập

GD&TĐ - Góp ý vào văn kiện trình Đại hội XIV liên quan đến giáo dục - đào tạo, một đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ xếp hạng kết quả học tập và không công bố công khai các điểm thi, điểm kiểm tra của học sinh.