Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan hoá thôn nữ giữa đồi trà Bảo Lộc

GD&TĐ -Sau khi công bố vai trò mới là đại sứ của Tuần Văn hoá Trà và Tơ Lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng 2019, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Kiều Loan đã những trải nghiệm với mẻ nhằm quảng bá cho Festival lần này.

Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan giản dị đi hái chè.
Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan giản dị đi hái chè.

Cách đây không lâu, những thông tin và hình ảnh về việc đảm nhận vai trò đại sứ cho Tuần Văn hoá TràTơ Lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng 2019 của Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan được công bố.

Cả hai đã gây ấn tượng đến khán giả bằng những hình ảnh quý cô thưởng trà với phong thái cổ điển, sang trọng. Tiếp tục với cương vị mới của mình, Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan đã thực hiện những hoạt động đầu tiên tại tuần lễ văn hóa này.

Tạm “cất” chiếc vương miện, Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan cùng nhau khoác lên bộ trang phục dân tộc truyền thống của những thôn nữ xứ B’Lao nơi đây. Chiếc váy thổ cẩm mà hai nàng hậu đang khoác lên mình vốn dĩ là những thành phẩm của làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào K’Ho, Châu Mạ. Trang phục này không chỉ phác họa vẻ đẹp của vùng đất Tây Nguyên mà thông qua đó, những người thợ còn muốn gửi gắm tâm tư, tình cảm về mảnh đất thiên nhiên vào từng sản phẩm thổ cẩm.

Bên cạnh đó, cả hai nàng hậu còn thức dậy từ sáng sớm để có thể trải nghiệm hái trà - một trong những hoạt động trồng trọt phổ biến nhất tại vùng đất Bảo Lộc từ xưa đến nay. Được trò chuyện cùng những công nhân hái trà, Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan phần nào hiểu hơn về đời sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân tại vùng đất này. Tận dụng địa thế ôn hòa của Bảo Lộc, những người con nơi đây vẫn sinh sống chủ yếu dựa trên công việc trồng trà xanh cũng như ngành nghề ươm tơ dệt lụa.

Không những thế, các thôn nữ xứ B’Lao còn đưa gùi cũng như hướng dẫn cho Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan các bước hái trà như thế nào mới đúng cách. Ban đầu còn chút bỡ ngỡ nhưng sau đó cả hai lại vô cùng hào hứng khi chìm đắm trong vị ngọt của những lá trà xanh.

Trải qua suốt một ngày dài được làm việc như những công nhân hái trà thực thụ, hai cô gái không chút mệt mỏi ngược lại còn cực kỳ hứng khởi với thành quả trên vai của mình. Kiều Loan cho biết lá trà sau khi hái xong không chỉ để đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng trong nước mà hằng năm Việt Nam vẫn tận dụng những lá trà ngon để xuất khẩu ra nước ngoài.

Mặc dù không còn quá xa lạ với hình ảnh mộc mạc, giản dị của Đỗ Mỹ Linh cũng như Kiều Loan trước đây nhưng cả hai nàng hậu vẫn có sức hút đến lạ kỳ. Cả hai cô gái như những bông hoa giữa những đồi trà bạt ngàn tại Bảo Lộc. Được biết, Việt Nam cũng chính là cái nôi của cây trà. Bởi lẽ vậy mà cả Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan với hình ảnh đại diện cho người con gái Việt Nam, đầy tự hào khi đem những hình ảnh này giới thiệu đến với bạn bè quốc tế. Hai nàng hậu cũng hứa hẹn sắp tới sẽ còn có nhiều hoạt động hấp dẫn hơn nhằm có thể quảng bá những hình ảnh văn hoá truyền thống của Việt Nam đến với tất cả mọi người.

Đóng góp một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động này còn có bàn tay biến hóa của “phù thủy sân khấu” - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mặc dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc nhưng anh vẫn đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn không chỉ cho tuần lễ văn hóa này mà còn cho nhiều chương trình lớn khác. Qua việc độc quyền tổ chức một số cuộc thi Hoa hậu uy tín nhất Việt Nam, có thể thấy những chương trình do anh tạo ra đa phần đều mang tính quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII, Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng 2019 là một sự kiện mang đậm bản sắc nghề truyền thống của tỉnh với các hoạt động được diễn ra chủ yếu tại Bảo Lộc. Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người xứ Trà B’Lao và Tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng. Lễ khai mạc Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc với chủ đề “Lung linh đêm hội B’Lao” sẽ được diễn ra vào khoảng cuối tháng 12 năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sông nhân tạo vĩ đại (GMMR) là một dự án kỹ thuật dân dụng khổng lồ ở sa mạc châu Phi.

Dòng sông nhân tạo lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Một dòng sông nhân tạo, được coi là dự án thủy lợi lớn nhất thế giới, sắp được mở rộng hơn nữa nhờ giai đoạn đầu tư mới trị giá 5,1 tỷ bảng Anh.

Cô trò Trường THPT Trương Định (Hà Nội) trong giờ học. Ảnh minh họa: Đình Tuệ

Nghị định 73 tạo động lực, nâng chất thi đua

GD&TĐ - Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống và tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên công lập.