Dịp tết, sân bay Tân Sơn Nhất tăng 1.065 chuyến bay

Cục Hàng không Việt Nam đã chốt số lượng chuyến bay tăng cường trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 với tổng số chuyến bay tăng thêm là 1.270 chuyến, trong đó riêng các chuyến bay tăng cường đi và đến Tân Sơn Nhất tăng 1.065 chuyến.

Dịp tết, sân bay Tân Sơn Nhất tăng 1.065 chuyến bay

Dịp tết năm nay ngày cao điểm sân bay Tân Sơn Nhất có tới 807 chuyến bay đi và đến (tăng 11% so với ngày thường) - Ảnh: Anh Quân

Theo Cục Hàng không Việt Nam, số lượng chuyến bay tăng cường cao điểm Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 16 -1 đến 12-2-2017. Trong tổng số 1.270 chuyến bay tăng cường thì Vietnam Airlines tăng 380 chuyến với lượng ghế cung ứng 76.758 ghế (tăng 6,3%); Vietjet tăng 560 chuyến, lượng ghế cung ứng 100.800 ghế (tăng 8,9%); Jetstar Pacific tăng 330 chuyến, lượng ghế cung ứng 59.400 ghế (tăng 12,7%) so với lịch bay thường lệ.

Vào dịp giáp tết, sân bay Tân Sơn Nhất có số chuyến bay tăng cường nhiều nhất với 1.065 chuyến, tăng trung bình 38 chuyến/ngày (tăng 7,7% so với lịch bay thường lệ).

Trong tổng số 1.065 chuyến bay tăng cường đến và đi từ Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines tăng 340 chuyến (tăng 6,8%), Vietjet tăng 560 chuyến (tăng 11,5%) và Jetstar Pacific tăng 165 chuyến (13,5%) so với lịch bay thường lệ.

Với số lượng chuyến bay tăng mạnh, ước tính ngày cao điểm nhất, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 807 chuyến bay, tăng hơn 11% so với ngày thường. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ trong khai thác, Cục Hàng không chỉ cấp số lượng cất hạ cánh (slot) tại Tân Sơn Nhất vào ban ngày không vượt quá 38 lượt mỗi giờ, ban đêm không quá 28 lượt mỗi giờ.

Do hạ tầng ở sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nên năm nay Cục Hàng không Việt Nam chỉ duyệt tăng thêm 1.270 chuyến, trong khi các hãng đăng ký với tổng số tăng 2.400 chuyến.

Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, để cấp số chuyến bay tăng cường trong dịp tết, Cục Hàng không phải đi kiểm tra nguồn lực về con người, phương tiện phục vụ mặt đất và làm việc cụ thể với các hãng, sau đó mới quyết định cấp phép tăng chuyến cho các hãng.

Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, đa số các chuyến bay tăng cường đi/đến sân bay này chỉ được cấp phép bay vào giờ thấp điểm từ 23 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau. Ông Thanh khẳng định mặc dù tăng chuyến bay nhưng yếu tố an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Trước đó, lo ngại về sự quá tải của hạ tầng dẫn đến giảm chất lượng dịch vụ, nguy cơ mất an toàn, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu Cục Hàng không phải siết lại việc cấp phép bay, xem lại số lượng slot tại Tân Sơn Nhất.

Theo Saigon Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ